khóc lóc
-
Những bức ảnh kinh ngạc từ vùng mắt bão Nhà nhiếp ảnh Camille Seaman, sống ở Mỹ, bắt đầu chụp ảnh trong vùng mắt bão từ năm 2008, nhất là những cơn bão tràn qua Midwest. Chị Camille Seaman hy vọng các bức ảnh chụp trong vùng mắt bão và lốc xoáy của chị góp cho các nhà khí tượng dự báo và xác định được hướng đi của bão.
-
Vi khuẩn kháng kháng sinh: Do “kiếm” cũ đã cùn? Từ khi nhà sinh học Alexander Fleming (1881-1955) phát kiến penicillin vào năm 1928, nhân loại đã hoan hỉ bởi sự huy hoàng của "kỷ nguyên kháng sinh". -
Cận cảnh những cơn bão 'gây sốc' Mike Hollingshead thường xuyên lái xe hàng chục nghìn km mỗi năm để ghi lại những khoảnh khắc “hung tợn” của thời tiết.
-
Bão có thể mạnh tới mức nào? Giới khoa học cho rằng sức mạnh của bão không thể tăng tới mức vô tận và cơn bão mạnh nhất mà con người đo được... -
Những hình ảnh ấn tượng trên sao Hỏa Thiết bị chụp ảnh trên tàu thăm dò của NASA ghi lại hình ảnh thung lũng, các vùng đất cằn cỗi hay miệng núi lửa của hành tinh đỏ. -
Các nhà khoa học Nga tìm ra cách tách vàng từ than Các nhà khoa học Nga cho biết họ đang xây dựng một cơ sở sản xuất vàng từ than tại vùng Viễn Đông. -
Vì sao bạn khóc? Xét trên nguyên lý hai tầng, con người sẽ khóc khi trải qua cung bậc cảm xúc từ căng thẳng tột độ đến sự nhẹ nhõm, giải thoát. -
Lý giải tại sao tiếng trẻ em khóc lại "đinh tai nhức óc" và khó chịu đến vậy? Sự khó chịu không chỉ vì trẻ khóc dai, khóc lâu mà quả thực tiếng khóc của chúng đúng là thứ "vũ khí lợi hại" khiến chúng ta đinh tai nhức óc. -
Làm gì khi trẻ khóc? Các chuyên gia cho rằng trong hai tuần đầu, trung bình một ngày trẻ khóc 1 tiếng 45 phút và 3 tiếng một ngày khi trẻ được 6 tuần. -
Càng khóc nhiều càng là người mạnh mẽ Mới đây, các nhà khoa học đến từ trường đại học Claremont Graduate, Mỹ đã khẳng định những người mau nước mắt khi xem phim thường là những nhà lãnh đạo tuyệt vời và có cuộc sống cá nhân thành công.
Khoa học quân sự
Tại sao