khối lượng khí carbon
-
8 điều tuyệt đối không nên làm trong khi ăn Bạn đã nghe nói nhiều đến những việc nên và không nên làm trước hoặc sau khi ăn. Nhưng bạn cũng cần biết rằng trong khi ăn chúng ta cũng cần kiêng kị một số điều để đảm bảo sức khỏe.
-
Đàn ông cả làng luôn rạo rực vì suốt ngày hít khói Viagra Thời điểm hiện tại, có rất nhiều thứ trong không khí sẽ khiến bạn lo ngại như khí carbon và các loại bụi siêu mịn. Nhưng tin nổi không? Có một thị trấn ở Ireland đang bị ô nhiễm không khí ở một level rất khó tả: ô nhiễm khí viagra... -
Nhiều UFO có thể là sét hòn Một số vật thể bay không xác định (UFO) có thể là sét hòn và các hiện tượng trong khí quyển.
-
Điểm mặt vũ khí khủng khiếp nhất thế giới cổ đại Trong thời cổ đại, chiến tranh phụ thuộc nhiều vào sức người và chiến thuật. Trong thời kỳ đó, rất nhiều vũ khí quân sự đượcphát minh trở thành nỗi khiếp sợ của kẻ thù và khiến hậu thế kinh ngạc. -
Những động vật quái dị nhất thế giới Bradt Travel Guides vừa xuất bản một cuốn sách với tựa đề “100 loài động vật quái dị” giới thiệu những loài động vật kỳ dị... -
Khối lượng của dải Ngân hà Theo ước tính của các nhà khoa học Canada, dải Ngân hà có khối lượng bằng khoảng 400 đến 580 tỷ lần khối lượng Mặt Trời. -
Sau khi ở ngoài không gian, các phi hành gia thay đổi thế nào khi trở về Trái đất? Không chỉ chịu những thay đổi về chiều cao, các phi hành gia còn phải chiu những thay đổi lớn khác trên cơ thể trong môi trường không trọng lực. -
Giả thuyết mới: Ta có thể tận dụng năng lượng từ hố đen để du hành Vũ trụ Từ rất lâu trước khi những tên lửa và phi hành gia đầu tiên được đưa vào vũ trụ, con người đã luôn khao khát giấc mơ được đặt chân đến những hành tinh khác. -
Tạo ra siêu chất lỏng, đẩy về phía trước sẽ tăng tốc về phía sau Các nhà nghiên cứu ở Mỹ cho biết, họ đã tạo ra một chất lỏng với khối lượng âm trong phòng thí nghiệm... điều gần như là vô lý, khi bạn đẩy chất lỏng này về phía trước nó sẽ tăng tốc về phía sau thay vì di chuyển về phía trước. -
Trái đất nhỏ bé ra sao khi đứng cạnh Mặt trời? Dù là vật thể lớn nhất trong Thái Dương Hệ nhưng Mặt trời chỉ có kích thước trung bình nếu so với phần còn lại của các ngôi sao trong thiên hà Milky Way.
Khoa học quân sự
Tại sao