-
Phương pháp mới chống động đất Theo Giáo sư, Tiến sỹ toán - lý Mikhail Savi thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga, các nhà địa chấn học đã biết cách làm thế nào để hạn chế được những trận động đất mang tính thảm họa: Người ta đã chế tạo ra bộ tạo sóng
-
Cảnh sát Nga: Lai tạo thành công giống mới giữa chó nhà và chó sói Các nhà khoa học Nga lần đầu tiên sử dụng chó sói để phục vụ ngành cảnh sát nước này. Viện các Lực lượng nội vụ Perme đã cho giao phối hai giống chó sói cái và chó nhà thành một giống chó duy nhất g
-
Sự thật về dấu chân người khổng lồ Đầu năm 2005, một nhóm các nhà khoa học Nga đã đến Syrie, Liban tham gia đoàn thám hiểm đặc biệt nghiên cứu dấu vết của người khổng lồ. Họ đã tới nhiều di tích lịch sử để cố gắng lý giải những điều bí ẩn về nền văn minh nh&ac
-
Có thể chữa khỏi “bệnh già” Năm 2006, ĐHTH Quốc gia Moscow mang tên nhà khoa học Lomonosov tổ chức Festival khoa học. Báo cáo của viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Nga Vladimir Sculachev, giám đốc Viện Nghiên cứu Hóa - Lý sinh học về quá trình già hóa đã gây chấn động giới khoa học.
-
Năm năm nữa, trái đất sẽ trở lạnh? Khabibullo Abdusamatov, Trưởng phòng nghiên cứu vũ trụ Đài thiên văn Pulkova thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga vừa chứng minh rằng trái đất sẽ lạnh đi. Luận thuyết này được trình bày tại Hội nghị Liên đoàn thiên văn học Quốc tế đã không gặp phải ý kiến phản đố
-
Vệ tinh nhân tạo Sputnik: Kỷ nguyên không gian mới Cách đây 50 năm, vào ngày 4/10/1957, kỷ nguyên không gian bắt đầu khi các nhà khoa học Nga (Liên Xô cũ) đã vượt mặt người Mỹ, phóng Sputnik - vệ tinh nhân tạo đầu tiên của loài người vào vũ trụ. Sputnik có nghĩa là "bạn đồng hàn
-
Hồ nước ngọt lớn nhất thế giới tăng nhanh nhiệt độ Theo các nhà khoa học Nga và Mỹ, nhiệt độ tại hồ Baikal - hồ nước ngọt lớn nhất thế giới nằm tại vùng Siberia lạnh giá - đang tăng nhanh, cho thấy khu vực này đang phải đối mặt với tình trạng toàn cầu ấm lên.