-
Cuba dự định xây dựng 2 trạm theo dõi vũ trụ hiện đại tại mặt đất Ngày 19/12, các chuyên gia của Viện Địa vật lý và Thiên văn của Cuba (IGA) và Viện Thiên văn thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga đã tiến hành một cuộc hội thảo chuyên đề tại thủ đô La Habana.
-
Lần đầu tiên trên thế giới “làm sống lại” tim ếch đóng băng Các nhà khoa học Nga trong quá trình phát triển công nghệ bảo quản vô thời hạn mô và các cơ quan trong cơ thể người, đã làm hồi sinh lại tim của một con ếch được bảo quản trước đó trong trạng thái đông lạnh.
-
Phát hiện thêm các loài thực vật biến đổi gene tự nhiên Theo tạp chí Plant Molecular Biology, một nhóm nghiên cứu gồm các nhà khoa học Nga và Pháp đã phân tích bộ gene và bản sao của 631 loài thực vật. Hóa ra, số loài thực vật có sự biến đổi gene tự nhiên hơn nhiều so với ước tính trước đây.
-
Nga tiết lộ thời gian phóng tàu vũ trụ “cực khủng” lên Mặt trăng RIA đưa tin, người đứng đầu Phòng Khoa học hành tinh hạt nhân thuộc Viện hàn lâm khoa học Nga Igor Mitrofanov cho biết, việc phóng tàu vũ trụ của Nga lên Mặt trăng sau 45 năm tạm dừng đã được lên kế hoạch vào ngày 01/10/2021.
-
Vật liệu sinh học đột phá mới có thể khôi phục tất cả các yếu tố mô xương Các nhà khoa học Nga vừa tiết lộ về một vật liệu sinh học mới tiên phong trong điều trị loãng xương đã được phát triển bởi một nhóm khoa học với sự tham gia của các nhà sinh vật học từ Đại học Samara.
-
Bật mí vũ khí “khủng” được Nga phát triển từ thế kỷ 18 Vào thế kỷ 18, một thợ mộc tên là Yefim Nikonov được Sa hoàng Nga ủng hộ chế tạo một vũ khí "khủng" - tàu ngầm. Hai thế kỷ sau, sáng chế này được các nhà khoa học Nga chế tạo thành công.
-
Tìm ra phương pháp khả thi để du hành tới sao Hỏa Một nhóm các nhà khoa học Nga đã tìm ra một loại thuốc có thể ngăn chặn tác động tiêu cực của bức xạ thiên hà đối với não người, bao gồm suy giảm nhận thức, lo lắng và bất ổn về cảm xúc.