khu bảo tồn
-
Trăn Miến Điện xâm hại đẻ kỷ lục 96 quả trứng Con trăn Miến Điện dài 5m ở Florida đẻ gần 100 quả trứng, trở thành ổ trứng lớn nhất từng được ghi nhận đối với loài này trong tự nhiên.
-
5 người trưởng thành vật lộn để bắt giữ trăn khổng lồ nặng 90kg Các chuyên gia động vật hoang dã đã phải rất vất vả mới có thể bắt giữ một con trăn Miến Điện nặng 90kg tại bang Florida. Đây là loài động vật xâm hại mà nước Mỹ đang "đau đầu" tìm cách tiêu diệt. -
Loài đại bàng chuyên ăn thịt sư tử con Đại bàng martial với sải cánh gần 2m nhắm vào sư tử non trên đồng cỏ châu Phi bất chấp nguy cơ bị sư tử mẹ phát hiện và tấn công ngược.
-
Nghĩa địa san hô trong khu bảo tồn vịnh Nha Trang Hàng nghìn m2 đáy biển khu vực vùng lõi Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang chất đống san hô chết. Một số vị trí đã sạch dấu vết san hô. -
Thực vật có khả năng ngụy trang mùi hương để sinh tồn Các loài thực vật tại các khu rừng nhiệt đới có khả năng che dấu mùi hương để tránh bị phát hiện và bị côn trùng ăn. -
Cảnh đẹp mê hồn của hàng nghìn con chim bay rợp trời xứ sở sương mù Khu bảo tồn thiên nhiên Snettisham ở Norfolk (Anh) là nơi sinh sống của hơn 300.000 cá thể của nhiều loài chim khác nhau. -
Sinh sản nhân tạo thành công loài bướm hiếm nhất thế giới Cặp đôi bướm đuôi kiếm đốm vàng - một trong những loài bướm phượng quý hiếm nhất thế giới - đã chào đời tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên quốc gia Cương Sơn Giang Tây (Trung Quốc) hồi đầu tháng 8. -
Trung Quốc phát hiện loài sứa mới hình khối lập phương, không màu, 24 mắt và 3 xúc tu dài Một nhóm nghiên cứu tại Hong Kong (Trung Quốc) thông báo vừa phát hiện loài sứa hộp mới ở khu bảo tồn thiên nhiên Mai Po thuộc khu hành chính đặc biệt này. -
Ấn Độ và Trung Quốc có thêm địa điểm được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới Khu gò mộ và lăng mộ Charaideo Moidam ở miền Đông Bắc Ấn Độ và năm khu bảo tồn chim di cư mới của Trung Quốc vừa được đưa vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO. -
Lộ diện loài tôm sinh sản vô tính 100 triệu năm tuổi Hóa thạch tôm tiên từ kỷ Phấn trắng cho thấy loài này không cần con đực vẫn có thể sinh sản bình thường.
Khoa học quân sự
Tại sao