làn khói trắng
-
Thằn lằn biển Mosasaur từng thống trị đại dương Thời gian khi khủng long cai trị đất, thì thằn lằn biển (mosasaur), một loại bò sát biết bơi liên quan đến con rồng Komodo hiện đại, đã thống trị vùng biển.
-
Xác định loài khủng long ăn thịt lớn nhất Tạp chí LiveScience vừa công bố kết quả công trình nghiên cứu khoa học về loài khủng long ăn thịt lớn nhất trong lịch sử. Dẫn đầu danh sách là loài khủng long Spinosaurus (thằn lằn xương sống). -
Bể bơi công cộng và những sự thật đáng sợ Đi bơi là thú vui, là cách giải nhiệt của nhiều người, kể cả người lớn lẫn trẻ em, trong cái nóng oi ả của mùa hè. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết về các nguy cơ cũng như cách phòng tránh cho mình và người thân khỏi "rước vạ vào thân" khi lặn ngụp ở các bể bơi hoặc hồ bơi công cộng.
-
Tò mò với chữ Y khổng lồ trên Mặt trăng Enceladus Một chữ Y khổng lồ vừa xuất hiện trên bề mặt Mặt trăng Enceladus trên sao Thổ đang khiến nhiều người kinh ngạc. -
Cách xem Mặt trăng, sao Hỏa bằng Google Maps Đây không phải là lần đầu tiên Google tích hợp một tính năng thú vị vào Maps và càng không đúng khi phủ nhận Google thờ ơ với vấn đề vũ trụ. -
Dấu vết người ngoài hành tinh trên mặt trăng? Người ngoài hành tinh từng lưu lại dấu vết trên mặt trăng? Đó là nghi vấn của không ít người khi trên bản đồ mặt trăng của Google Maps xuất hiện một vật thể hình tam giác lạ. -
Người ngoài hành tinh trong phim Avatar là có thực? Ý tưởng về sự sống trên Mặt trăng của một hành tinh lạ trong bộ phim Avatar đang được các nhà khoa học đồng tình, cổ súy. -
Vén màn bí mật tạo khói của Tòa thánh Bức màn bí ẩn xung quanh khói đen, khói trắng trong các mật nghị hồng y biến mất sau khi Vatican công bố các hóa chất mà Tòa thánh sử dụng để tạo khói. -
Vật thể lạ trong cuộc đổ bộ mặt trăng? Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) chưa thể xác định các vật thể bí ẩn trong những hình ảnh được ghi lại sau 6 lần đổ bộ lên vệ tinh của trái đất. -
Chiếc búa sắt 140 triệu năm thách thức các nhà khoa học Chiếc búa ước tính được tạo ra từ đầu thời kỳ kỷ Phấn trắng, tức là từ 140 đến 65 triệu năm trước.
Khoa học quân sự
Tại sao