-
Loài nấm nhỏ sinh sản hữu tính khi lây nhiễm vào vật chủ Một loài nấm có tên microsporidia gây bệnh tiêu chảy kinh niên ở các bệnh nhân AIDS mới đây được liệt vào danh mục thành viên của gia đình nấm có sinh sản hữu tính.
-
Cảm lạnh: Bí ẩn và sự thực Hầu hết người lớn bị cảm 2 đến 4 lần một năm và đối với trẻ em, con số đó gấp đôi. Bất chấp cái tên của mình, nguyên nhân cảm lạnh không phải do thời tiết lạnh mà là do con người ấm.
-
Gút ADN giữ gen virut bên trong Phân tích độ phân giải cao cho thấy một dạng xoắn khác lạ của ADN có thể giữ chặt gen virut bên trong một vỏ bọc, chờ đợi cơ hội để lây lan vào vật chủ.
-
WHO: không có bằng chứng virus H5N1 dễ lây nhiễm hơn từ gia cầm sang người Ngày 6-6, người phát ngôn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Gregory Hartl cho biết WHO không tìm thấy bằng chứng cho thấy virus H5N1 trở nên dễ lây nhiễm hơn từ gia cầm sang người. Tuyên bố được đưa ra sau khi một quan chức y tế cấp cao tại Indonesia bày tỏ lo ngại về vấn đề này.
-
Mẹ mắc bệnh lây nhiễm, con có nguy cơ bị bệnh máu trắng Đó là kết luận của các nhà khoa học Trường ĐH California đăng trên tạp chí Dịch tễ học (Mỹ) số ra ngày 12.1. Theo đó, thời gian trước và trong khi mang thai, người mẹ mắc các chứng như cảm cúm, viêm phổi hoặc bị một số bệnh khác lây nhiễm qua con đường tìn
-
Ban hành hướng dẫn mới chẩn đoán và phòng lây nhiễm cúm A (H5N1) ở người Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn mới về chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm A (H5N1) ở người. Văn bản này thay thế hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm viêm phổi do virus” được ban hành ngày 11-11-2005.
-
Báo động nguy cơ lây nhiễm HIV mới ở châu Á Tổ chức LHQ cảnh báo ngày càng có nhiều người bị nhiễm HIV trên khắp thế giới, kể cả ở Uganda và Thái Lan - những nước từng được coi là điển hình thành công trong cuộc chiến chống AIDS.