lady in red
-
Rùng mình thứ có thể nuốt chửng Trái đất ngay trong Hệ Mặt trời Quái vật màu đỏ của sao Mộc có thể sâu hơn 480 km và thừa sức nuốt gọn Trái đất.
-
Loài hoa hiếm nhất thế giới, chỉ xuất hiện ở đúng 2 địa điểm Middlemist's Red (hay Spring Rose) chính là loài hoa hiếm nhất thế giới bởi nó chỉ xuất hiện ở 2 địa điểm: Một là nhà kính ở Anh và hai là khu vườn thuộc New Zealand. -
Máy phát điện từ nước thải Đội ngũ các chuyên gia của đại học bang Pennsylvania (Mỹ) khẳng định công nghệ mới này đồng thời có thể lọc nước thải thành nước sạch, đặc biệt phù hợp với những nước đang phát triển.
-
Top 6 vật thể bí ẩn tồn tại trong Hệ Mặt trời Vũ trụ chứa đầy các vật thể lạ và Hệ Mặt Trời của chúng ta cũng không nằm ngoại lệ. -
Sự sống có thực sự đang tồn tại trong mắt bão của sao Mộc không? Mắt bão có lẽ là điểm bí ẩn nhất trên sao Mộc, nó nằm trong một trong những cơn bão nổi tiếng nhất của Hệ Mặt trời. -
Cá mập mải mê săn mồi dưới chân nhóm học sinh Australia Nhiếp ảnh gia Sean Scott vô cùng bất ngờ khi trông thấy hai con cá mập Bronze Whaler, hay còn gọi là cá mập Copper, dài 2-3 mét bơi đến gần nhóm học sinh đang chơi đùa với ván lướt sóng. -
Pin vi khuẩn tự sạc - nguồn cung hydrô dồi dào Các nhà khoa học Mỹ vừa tìm ra công nghệ giúp các pin làm từ vi khuẩn có khả năng tự cung năng lượng và có thể sản xuất ra một nguồn hyđrô vô hạn. -
Sắp có robot đào "báu vật" sao Hỏa? Việc dùng robot chui sâu xuống lòng đất sao Hỏa và sục sạo không còn là câu chuyện viễn tưởng? Hiện tại, tàu thăm dò Curiosity của NASA đã bắt đầu công cuộc di chuyển và khảo sát bề mặt sao Hỏa, tìm kiếm những bằng chứng tiềm ẩn về một sự sống trên hành tinh đỏ. -
Hệ thống định vị của Nga: “iPhone” dưới nước Thợ lặn du lịch, thợ lặn công nghiệp, nhân viên cứu hộ tìm kiếm, phương tiện hoạt động dưới mặt nước: tất cả đều cần đến hệ thống dẫn đường để di chuyển. -
Lần đầu tiên phát hiện cá đuối màu hồng ở Úc Hãng tin Úc ABC ngày 5/11 đưa tin lần đầu tiên Úc phát hiện cá đuối màu hồng ở ngoài khơi bờ biển đảo Lady Elliot thuộc vùng biển phía nam rặng san hô lớn nhất thế giới Great Barrier Reef.
Khoa học quân sự
Tại sao