-
Bí ẩn về loài Tuatara: Chứng nhân sống sót từ thời kỳ khủng long sở hữu "con mắt thứ ba" Tuatara là một loài bò sát độc đáo và cổ xưa, được mệnh danh là "hóa thạch sống" của New Zealand.
-
Hóa thạch làm sáng tỏ lịch sử của loài thằn lằn bay cổ đại Khoảng 147 triệu năm trước, trên bầu trời xứ Bavaria, loài bò sát bay cổ đại pterosaur với sải cánh khoảng 2 mét.
-
Loài "rồng" tưởng chỉ có trong thần thoại, quý hiếm bậc nhất hành tinh Tưởng chừng đã biến mất mãi mãi, loài bò sát kỳ lạ này lại một lần nữa xuất hiện trở lại ở nước Úc sau nửa thế kỷ.
-
Kỳ nhông nuôi nhốt vẫn sinh sản Tại vùng biển Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà, Kỳ nhông - loài bò sát hoang dã ở vùng cát nóng đang giúp cho nhiều hộ dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định.
-
Quảng Trị: Phát hiện nhiều loài thực, động vật nằm trong Sách đỏ Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị ngày 3-3 cho hay đã phát hiện nhiều loài thực, động vật nằm trong Sách đỏ, trong đó có 24 loài thực vật, 22 loài chim, 18 loài bò sát lưỡng cư...
-
Hóa thạch làm dấy lên tranh cãi về sự nhấn chìm của New Zealand Hóa thạch của một loài bò sát giống thằn lằn New Zealand đã được một nhóm các nhà khoa học từ UCL (Đại học cao đẳng London), Đại học Adelaide, và Bảo tàng Zealand Te Papa Tongarewa nhận biết.
-
Rồng Komodo dùng nọc độc để giết mồi Loài thằn lằn lớn nhất thế giới, rồng Komodo, có nọc độc trong miệng để làm tê liệt con mồi. Phát hiện này cho thấy chúng nguy hiểm hơn nhiều so với nhiều loài bò sát khác.