loài khủng long

  • Khủng long bốn cánh có họ hàng với loài chim? Khủng long bốn cánh có họ hàng với loài chim?
    Những gì còn lại của loài khủng long “bốn cánh” có tên gọi Anchiornis huxleyi củng cố quan điểm cho rằng tổ tiên của loài chim là khủng long hai chân sống vào thời kì hàng triệu năm trước – nhà săn lùng hoá thạch nổi tiếng nhất thế giới cho biết.
  • Phát hiện mới về sự tuyệt chủng của khủng long Phát hiện mới về sự tuyệt chủng của khủng long
    Trước đây giới khoa học luôn cho rằng các hố thiên thạch Chicxulub crater tại khu vực Vịnh Mexico là kết quả của một vụ va chạm giữa Trái Đất và sao Chicxulub và chính sự va chạm này đã làm tuyệt chủng loài khủng long trên Trái Đất.
  • Khủng long là loài máu nóng và hoạt động tích cực Khủng long là loài máu nóng và hoạt động tích cực
    Giáo sư Roger Seymour làm việc tại trường Khoa học môi trường & Trái đất, Đại học Adelaide, Úc, đã áp dụng các lý thuyết mới nhất của giải phẫu và sinh lý học ở người và động vật, để cung cấp cái nhìn sâu sắc vào cuộc sống của loài khủng long.
  • Các loài chim thời tiền sử có mầu sắc gì Các loài chim thời tiền sử có mầu sắc gì
    Gần đây, các nhà khoa học đã nhận biết và phát hiện được các hạt chứa sắc tố gọi là melanosome trong hóa thạch chim từ rất sớm cũng như ở 1 số loài khủng long và họ dự đoán về màu sắc của sắc tố trong các melanosome dựa trên kích thước và hình dạng hạt sắc tố.
  • Chim nguyên thủy có chung số phận với khủng long Chim nguyên thủy có chung số phận với khủng long
    Một nghiên cứu mới đây đã đặt dấu chấm hết cho cuộc tranh luận lâu đời về các loài chim cổ xưa đã tuyệt chủng như thế nào, nghiên cứu đã cho thấy chúng đã hầu như bị xóa sổ bởi các tác động của thiên thạch đồng thời chấm dứt số phận loài khủng long vào 65 triệu năm trước đây.
  • Phát hiện hóa thạch khủng long có sừng "siêu tí hon" Phát hiện hóa thạch khủng long có sừng "siêu tí hon"
    Các nhà khoa học vừa phát hiện hóa thạch của hai loài khủng long có sừng “siêu tí hon” tại Alberta, Canada. Hóa thạch vừa tìm thấy có tên khoa học Unescoceratops koppelhusae. Loài này sống cách đây 75 triệu năm, có chiều dài khoảng một mét. Nó có bờm quanh cổ, hàm trên hình mỏ vẹt, hàm
  • 40 năm nữa Trái đất sẽ không còn cá 40 năm nữa Trái đất sẽ không còn cá
    Các chuyên gia cảnh báo, cuộc sống trên Trái đất sẽ tiến đến giai đọan đại tuyệt chủng lần thứ sáu. Tiền thân của nó là cuộc đại tuyệt chủng lần thứ năm dẫn tới sự biến mất hoàn toàn loài khủng long.
  • Một phát hiện gây chấn động giới khảo cổ Nhật Bản Một phát hiện gây chấn động giới khảo cổ Nhật Bản
    Giáo sư Hirayama Ren, chuyên ngành cổ sinh vật học Khoa Dinh dưỡng học Đại học Waseda, Nhật Bản, ngày 22/6 công bố phát hiện gây chấn động giới khảo cổ nước này về hóa thạch răng của loài khủng long ăn cỏ có kích thước lớn nhất Nhật Bản từ trước đến nay với chiều dài cơ thể tới 20m.
  • Phát hiện thấy một hóa thạch khủng long lông vũ Phát hiện thấy một hóa thạch khủng long lông vũ
    Các nhà khoa học Đức ngày 2/7 cho biết họ đã phát hiện thấy hóa thạch của một con khủng long chưa trưởng thành có lông vũ. Đây có thể là bằng chứng sớm nhất về loài khủng long lông vũ ăn thịt mà không có mối liên hệ gần gũi nào với các loài chim.
  • Trái đất từng trải qua 2 cuộc đại tuyệt chủng Trái đất từng trải qua 2 cuộc đại tuyệt chủng
    Một thiên thạch đã lao xuống Trái đất cách đây 65 triệu năm khiến loài khủng long tuyệt chủng, nhưng các nhà khoa học cho biết trước đó đã xảy ra một cuộc đại tuyệt chủng khác khi núi lửa phun trào khiến hành tinh ấm lên và tiêu diệt phần lớn sinh vật sống dưới biển.