-
Thế giới ghi nhận loài nhện thứ 50.000 Một loài nhện mới, với tên khoa học là Guriurius minuano, vừa được phát hiện ở Nam Mỹ, đưa tổng số loài nhện được biết đến trên thế giới lên 50.000 loài.
-
Nhựa mới có thể phân hủy thành thức ăn cho sinh vật biển Các chuyên gia Nhật Bản phát triển loại nhựa mới với khả năng tự vá lành, bền ở nhiệt độ phòng nhưng dễ phân hủy khi không còn sử dụng.
-
Phát hiện 6 loài khủng long cùng hơn 500 loài mới trong năm 2021 Các nhà khoa học tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên (NHM -Anh) phát hiện 552 loài mới trong năm 2021, trong đó có những loài đã tuyệt chủng, như khủng long.
-
Phát hiện virus mới giống SARS-CoV-2 ở Trung Quốc Các nhà nghiên cứu xác định 5 loại virus có khả năng gây bệnh cho người hoặc gia súc. Đặc biệt, một loại có liên quan chặt chẽ với SARS-CoV-2 và SARS.
-
Loại gỗ cải tiến mới có thể phát điện khi khô lại Nhờ thay đổi độ xốp, bề mặt và khả năng thấm nước, gỗ cải tiến có thể tạo ra đủ điện để chạy các thiết bị nhỏ.
-
Môi trường sống nào thu hút nhiều loài nhất? Đất là nơi sinh sống của 90% nấm, 85% thực vật và hơn 50% vi khuẩn, là môi trường sống có nhiều loài nhất trên thế giới, theo nghiên cứu mới đây.
-
Các nhà khoa học tạo ra nhựa tự hủy, thế giới có giảm được ô nhiễm nhựa? Các nhà khoa học đã phát triển một loại "nhựa tự phân hủy", được kỳ vọng giúp giảm thiểu ô nhiễm nhựa.