mèo túi australia
-
Sản xuất túi ni lông tự hủy từ bột mì Túi ni lông (bao bì) có khả năng phân hủy sinh học trên cơ sở phối trộn giữa 60% nhựa thông thường với 30% lượng tinh bột (thường là bột mì) là một nghiên cứu do TS. Hà Thúc Chí Nhân, khoa Khoa học vật liệu - trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM kết hợp với Công ty TNHH Một Bước Tiến thực hiện.
-
Những phát minh tình cờ mà vĩ đại Thuốc kháng sinh, máy trợ tim hay túi trà lọc tình cờ được tạo ra trong phòng thí nghiệm hoặc cuộc sống hàng ngày. -
13 loài động vật viễn cổ thần kỳ Trên thực tế, trong quá trình phát triển của các loài vật trên Trái đất, đã xuất hiện rất nhiều loài động vật cổ xưa kỳ lạ hơn so với khủng long.
-
Virus EBV là nguyên nhân gây ra các bệnh ung thư? Việc nhiễm virus EBV rất hiếm khi gây ra bệnh tật nhưng nó lại xuất hiện trong một số loại ung thư như ung thư hạch và ung thư vòm họng. -
Cận cảnh loài mèo rừng dễ thương nhất thế giới Loài mèo này được con người đặt tên là mèo đốm Margay, một loài mèo bản địa ở Trung và Nam Mỹ. Khác với báo, chúng lại sống ở những khu rừng nhiệt đới hẻo lánh. -
Khám phá các mẹo nhỏ cực hữu ích trong cuộc sống hàng ngày Những mẹo vặt này sẽ giúp cuộc sống của bạn trở nên đơn giản hơn. -
Giải mã bí ẩn: Vì sao lũ mèo rất thích ngồi trong vòng tròn? Ai ở nhà có hầu hạ boss thì hãy thử trò này xem. Lũ mèo nhà bạn nhiều khả năng cực kỳ thích ngồi trong vòng tròn. -
Rộ tin hổ Tasmania tuyệt chủng 80 năm trước xuất hiện ở Australia Hổ Tasmania, loài thú ăn thịt có sọc vằn trên lưng, được cho đã tuyệt chủng hơn 80 năm trước nhưng các tài liệu Australia mới công bố cho thấy nó được nhìn thấy hai tháng trước. -
10 động vật sống ở nơi không ai ngờ tới Thông thường, ai cũng nghĩ rằng những động vật hoang dã như sư tử ở châu Phi, trâu ở Bắc Mỹ, chuột túi ở Úc,… Hay nói khác đi là động vật chỉ có nguồn gốc và sống tại từng vùng lãnh thổ nhất định. Nhưng thật ra chúng ta có thể thấy chúng ở những nơi không ngờ tới. -
Những điểm đến “ưa thích” của UFO Tổng giám đốc Clifford Clift của MUFON cho biết thông thường khoảng 80% trường hợp có thể giải thích được bằng khoa học, nhưng khoảng 20% trường hợp còn lại có thể khiến bạn “dựng tóc gáy”.
Khoa học quân sự
Tại sao