mưa lớn kèm lốc xoáy
-
Rết khổng lồ ăn thịt 3.700 con chim non mỗi năm trên đảo Phillip Trên đảo Phillip thuộc quần đảo Norfolk ở Nam Thái Bình Dương, quần thể rết (Cormocephalus coynei) có thể giết chết và ăn thịt hàng nghìn con chim biển non mỗi năm.
-
Những phát minh ấn tượng dành cho người lười Để thỏa mãn mơ ước của những người lười, các nhà phát minh đã sáng chế ra nhiều sản phẩm hoặc công cụ giúp họ không phải "động chân động tay" nhiều khi làm một việc nào đó. -
Những phong tục truyền thống cho năm mới may mắn Mua đào, mai, bày mâm ngũ quả, xông đất, mua muối, lì xì, xin chữ, đi lễ chùa... là những phong tục đem lại may mắn, phước lành mỗi dịp Tết đến, xuân về ở Việt Nam.
-
23 phát minh "tình cờ và bất ngờ" nhưng đã thay đổi cả thế giới Những "huyền thoại" sau đây chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa... lạ lẫm vì không ngờ chúng lại được tạo ra trong những hoàn cảnh có một không hai như vậy -
Những “thủ phạm” gây hôi miệng khiến bạn bất ngờ Ở phần lớn các trường hợp, chứng hôi miệng có nghĩa là bạn cần vệ sinh tốt hơn nhưng đôi khi đó cũng là dấu hiệu của những bệnh nghiêm trọng hơn. -
13 bí kíp sinh tồn ai cũng cần phải biết giúp bạn thoát nạn trong gang tấc Bạn có tin không, đôi khi lâm vào trường hợp bất khả kháng thì ngay cả vật dụng tưởng như tầm thường nhất cũng có thể cứu nguy cho bạn đấy. -
Vì sao sữa có màu trắng? Chúng ta thường nhìn thấy sữa có màu trắng. Có thật sữa thực sự có màu trắng, hay sữa còn có thể có các màu sắc khác nhưng thị giác của chúng ta bị đánh lừa và nhìn thấy sữa màu trắng? -
Đón xem cơn mưa sao băng lớn nhất năm trong tháng 12 tới Đêm 13 rạng sáng ngày 14/12, các bạn trẻ có cơ hội ước thỏa thích khi được chứng kiến trận mưa sao băng lớn và đẹp nhất trong năm. -
Lý giải vì sao nước Mỹ hứng chịu "mùa đông thảm họa" -50 độ C Theo các nhà khoa học, quá trình biến đổi khí hậu toàn cầu có liên hệ tới hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như đợt lạnh này ở Mỹ. -
Quá trình hình thành giông lốc Giông lốc hình thành do hiện tượng đối lưu rất mạnh trong không khí gây ra, có thể đi kèm sấm chớp hoặc lốc xoáy, mưa đá, với gió giật từ 92 km/h trở lên.
Khoa học quân sự
Tại sao