mảnh vỡ
-
Tìm thấy bức tượng khổng lồ tạc pharaoh Ai Cập Psamtik I Những mảnh vỡ pho tượng tạc pharaoh Ai Cập Psamtik I có niên đại ít nhất 2.500 tuổi.
-
Ai Cập xác nhận tìm thấy thi thể trên Địa Trung Hải Bộ Hàng không Dân dụng Ai Cập hôm nay xác nhận quân đội nước này tìm thấy thi thể được cho là của những người trên máy bay rơi xuống Địa Trung Hải, trên đường từ Paris. -
Mỹ trưng bày mảnh vỡ thiên thạch Nga Viện bảo tàng Field tại Chicago (Mỹ) cho hay đã thu thập được 234 mẩu thiên thạch của “kẻ khủng bố” từng nổ tung trên bầu trời vùng Urals của Nga hồi tháng 2.
-
Mảnh vỡ vệ tinh quân sự Mỹ đe dọa các tàu vũ trụ Vụ nổ một vệ tinh quân sự của Mỹ có thể gây ra một số vấn đề đối với các tàu vũ trụ đang quay quanh Trái Đất. -
Phát hiện hộp sọ người niên đại 430.000 tuổi Tờ Guardian (Anh) đưa tin, các nhà khoa học vừa khôi phục nguyên trạng các mảnh vỡ hộp sọ cổ xưa ở miền bắc Tây Ban Nha. -
Vệ tinh quân sự Nga rơi xuống Thái Bình Dương Truyền thông Nga cho hay, các mảnh vỡ của vệ tinh viễn thông quân sự không còn hoạt động của nước này là Molniya-1T đã rơi ngoài khơi Thái Bình Dương đêm 7/4. -
Thụy Sĩ chế vệ tinh dọn "rác không gian" Theo hãng tin AP, các nhà khoa học Thụy Sĩ dự định phóng một “vệ tinh gác cổng” được thiết kế đặc biệt nhằm dọn dẹp những mảnh vỡ đang bay quanh quỹ đạo mà người ta gọi là “rác không gian”. -
Phi hành gia trên Trạm ISS phải trú ẩn vì rác vũ trụ Một mảnh vỡ từ vệ tinh cũ của Nga đã lao vút qua Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) trong ngày 24/3, buộc phi hành đoàn gồm sáu thành viên của ISS phải tạm thời đến trú ẩn tại hai capsule thoát hiểm Soyuz. -
Nga cấm đưa các mảnh thiên thạch ra nước ngoài Hải quan đã hứa với các nhà khoa học sẽ ngăn chặn việc đưa ra nước ngoài các mảnh vỡ thiên thạch. Những tour “du lịch thiên thạch” đang ào ạt đổ đến Chelyabinsk. Chính quyền địa phương dự kiến biến nơi đây thành địa điểm gặp gỡ của du khách -
Vệ tinh NASA gây hại, Mỹ phải bồi thường Quốc gia nào có mảnh vụn vệ tinh của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) rơi và gây hại rạng sáng nay (24-9 giờ Hà Nội), có thể sẽ được Chính phủ Mỹ bồi thường theo luật quốc tế, theo hãng tin Pháp AFP.
Khoa học quân sự
Tại sao