-
Chưa có bằng chứng về sự tồn tại của Bigfoot Mới đây, một công bố từ Mỹ khẳng định, chưa có bằng chứng xác thực về sự tồn tại của Bigfoot - sinh vật nửa người, nửa vượn. Một nhà khoa học Mỹ đã công bố điều này dựa trên khảo sát di truyền mẫu vật được cho là lấy từ xác Bigfoot.
-
Lần đầu tiên phát hiện rùa rừng Arakan trong tự nhiên Rùa rừng Arakan, một trong những loài rùa quý hiếm nhất thế giới chỉ được biết đến qua những mẫu vật bảo tàng và một vài cá thể được nuôi nhốt, lần đầu tiên được tìm thấy đang sống trong tự nhiên, Live Science ngày 4-9 đưa tin.
-
Lần đầu tiên phát hiện rùa hiếm sinh sống trong tự nhiên Rùa rừng Arakan là một trong những loài rùa quý hiếm nhất thế giới, thường chỉ được biết đến qua những mẫu vật bảo tàng và một vài cá thể được nuôi nhốt. Mới đây, lần đầu tiên người ta nhìn thấy và phát hiện ra rằng loài rùa này vẫn đang sinh sống trong tự nhiên.
-
Phát hiện lại 2 loài rắn hiếm ở Hoàng Liên Hai loài rắn khiếm la-kơ-roa Oligodon lacroixi và rắn sọc đốm tím Maculophis bellus chapaensis được các nhà khoa học người Pháp mô tả vào nửa đầu thế kỷ XX với mẫu vật thu được ở Sa Pa , Lào Cai.
-
Thay đổi màu sắc vật chủ Suốt 12 năm qua, các nhà sinh vật học của Trường ĐH Liverpool (Anh) đã nghiên cứu một loại giun tròn kỳ lạ có thể làm đổi màu vật chủ nó đang ký sinh thành màu đỏ để cảnh báo kẻ thù.
-
Video: Phóng tàu thăm dò Phobos-Grunt Tàu thăm dò không người lái Phobos-Grunt được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan, vào 20h16 (giờ GMT) ngày 8/11. Nhiệm vụ chính của Phobos-Grunt là lấy các mẫu vật chất từ mặt trăng Phobos của sao Hỏa và mang chúng trở về Trái đất vào năm 2014.
-
Không xác định được niên đại “thóc cổ” thành Dền "Hai mẫu than lấy trong các hố đất đen ở di tích văn hóa Đồng Đậu tại thành Dền cho niên đại 2960+/-30 và 2970+/-30 năm cách ngày nay (mẫu vật là những hạt gạo cháy). Niên đại rất phù hợp với di tích và di vật”.