-
Người mẹ tốt hay không là do di truyền Theo Live Science, gene AVPR1A, đặc biệt là một alen của nó có tên là RS3, được coi là nguyên nhân khiến một người phụ nữ có thể trở thành người mẹ tốt hay không. Phát hiện này đã được đăng trên tạp chí Biology Letter của Hiệp hội Hoàng gia Anh (Royal Society), góp phần đưa thêm bằng chứng cho quan niệm di truyền học có thể ảnh hưởng tới kĩ năng nuôi
-
3 vị quý nhân đáng trọng nhất trên đời: Bố mẹ, thầy cô và ai? Nếu hỏi rằng trên đời này, tình yêu của ai dành cho ta vô tư nhất thì đáp án chỉ có một, đó chính là bố mẹ.
-
Tiếng khóc của trẻ liên hệ với giọng nói người mẹ Tập san “Sinh vật học đương đại” số ra mới nhất cho biết các nhà khoa học Đức vừa phát hiện mối quan hệ giữa tiếng khóc của trẻ sơ sinh với ngôn ngữ của người mẹ.
-
Xác nhận bắt được cá nước ngọt lớn nhất thế giới trên sông Mê Kông Tổ chức Guinness Thế giới vừa công nhận một con cá đuối nước ngọt nặng 300kg bắt được tại sông Mê Kông đoạn chảy qua địa phận Campuchia là cá nước ngọt lớn nhất thế giới.
-
Ong phong lan, loài vật "màu mè" nhất trong thế giới côn trùng nhưng lại không biết làm mật Ong phong lan hay Euglossine được coi là nhóm ong "màu mè" nhất thế giới bởi chúng sở hữu những màu sắc ánh kim cực kì bắt mắt.
-
Tác dụng không ngờ của gạo nếp cẩm đối với sức khỏe Nếp cẩm còn được gọi là “bổ huyết mễ”, là một loại gạo có thành phần dinh dưỡng rất cao. So với các loại gạo khác, nếp cẩm có hàm lượng protein cao hơn 6,8% và chất béo cao hơn 20%
-
Cha mẹ cãi nhau không làm hại đến trẻ Một nghiên cứu mới đây tìm thấy nếu cuộc cãi nhau giải quyết được vấn đề thì việc chứng kiến sẽ là tốt cho trẻ.