-
Vi khuẩn hóa ra cũng biết nói chuyện Năm 2016, chúng ta đã có đủ mối lo về vi khuẩn, khi loại khuẩn có khả năng kháng tất cả các loại thuốc kháng sinh hiện nay đã xuất hiện và giết chết một người phụ nữ tại Mỹ.
-
Nguyên nhân con người nói chuyện trong khi ngủ Con người có thể nói, thậm chí la hét giữa lúc ngủ do một số chứng rối loạn, thuốc hoặc tình trạng căng thẳng.
-
Sắp có công nghệ giúp người trò chuyện với cún yêu Chó là loài thông minh có khả năng nhận biết ngôn ngữ, vì thế các nhà khoa học đang phát triển công nghệ mới giúp chúng ta dễ dàng giao tiếp với chúng.
-
Thiết bị giúp người nói chuyện với cá heo Cá heo là một loài có khả năng nhận biết âm thanh vượt xa loài người rất nhiều. Chúng có thể phân biệt sự khác nhau của âm thanh dù ở cường độ và tần số rất nhỏ, chúng có thể nghe cũng như tạo ra âm thanh ở tần số thấp dưới 20 kilohertz và cao lên đến 150 kilohertz. Tất cả đều vượt qua khả năng cảm nhận âm thanh của con người.
-
Người thích giao tiếp có não lớn hơn Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Anh cho thấy những người thích giao tiếp hoặc có những kỹ năng xã hội tốt và có nhiều bạn bè thường có phần cấu trúc não bộ lớn hơn.
-
Các mẹo nhỏ để cải thiện khả năng giao tiếp của chúng ta Giao tiếp là một việc làm rất phổ biến mà chúng ta thực hiện hàng ngày, hàng giờ. Đó có thể là những cuộc giao tiếp nhỏ giữa 2 người, hoặc chuyện trò giữa một nhóm bạn, cũng có khi là một buổi thuyết trình, hoặc tham dự buổi phỏng vấn.
-
Robot Nhật lần đầu nói chuyện với người trong vũ trụ Kirobo, robot biết nói của Nhật Bản, mới đây thực hiện cuộc trò chuyện đầu tiên với một phi hành gia tại Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).