nôn
-
Cá mập hổ nôn ra nhím khiến nhà khoa học bất ngờ Con nhím nhiều khả năng bơi qua giữa hai hòn đảo ở Queensland và không may bị cá mập hổ đớp trúng.
-
Bao cao su dành cho người bị dị ứng Bao cao su làm bằng da cừu, nhựa mỏng, cao su tổng hợp phù hợp với người bị dị ứng với thành phần trong bao cao su tự nhiên. -
Vì sao không nên vừa ăn vừa di chuyển? Nhiều người trong chúng ta có thói quen vừa ăn vừa di chuyển. Đây là một thói quen rất xấu. Ngồi một chỗ trong khi ăn không chỉ giúp chúng ta cảm nhận được hương vị của món ăn mà còn có lợi cho sức khỏe.
-
Phát hiện cá sấu có khả năng tái sinh đuôi bị mất Một nghiên cứu mới lần đầu tiên cho thấy cá sấu non ở Mỹ có thể mọc lại đuôi dài đến 23 cm khi bị mất đuôi. -
Siêu ổ rắn đuôi chuông tăng số lượng trong mùa sinh sản Một siêu ổ chứa 2.000 con rắn đuôi chuông ở Colorado đang trở nên lớn hơn vào cuối mùa hè khi những con non mới chào đời. -
Nọc độc của ốc sên biển có thể chữa bệnh tim mạch và cao huyết áp Phát hiện này có thể giải thích một số tác dụng phụ của các loại thuốc chặn đường dẫn kali, như các loại thuốc tim mạch và cao huyết áp, và cho phép bào chế các loại thuốctốt hơn. -
Thợ săn bão vô tình chụp được hình mây móng ngựa Một thợ săn bão người Mỹ tên Spencer Armlin đã chụp được hình ảnh của một đám mây móng ngựa từ khoảng cách rất gần khi, khi anh đang ngồi trên máy bay. -
Hình ảnh hiếm thấy: Mực mẹ ôm ổ trứng ở độ sâu gần 1.400m Viện nghiên cứu thủy cung vịnh Monterey (MBARI) ghi hình một con mực mẹ đang trông coi ổ trứng ngoài khơi California bằng phương tiện điều khiển từ xa. -
Bé gái Australia đầu tiên chào đời nhờ kỹ thuật chữa hiếm muộn từ Việt Nam Bonnie, em bé Australia đầu tiên chào đời nhờ kỹ thuật IVM được bác sĩ Việt Nam chuyển giao, mở ra hy vọng cho hàng nghìn phụ nữ hiếm muộn tại nước này. -
Xác ướp mèo răng kiếm đông cứng 35.000 năm ở Siberia Các nhà nghiên cứu phân tích xác ướp thu thập từ đất đóng băng vĩnh cửu ở Siberia năm 2020 và xác định đó là mèo răng kiếm 3 tuần tuổi chết ít nhất 35.000 năm trước.
Khoa học quân sự
Tại sao