núi cao
- Video: Đâu là nơi nguy hiểm nhất trên trái đất? Quả đất rộng lớn, nguy hiểm rình rập nơi nơi, vậy đâu là nơi nguy hiểm nhất?
- Những thực tế khoa học bị lầm tưởng (P1) Niềm tự hào của những người Trung Quốc bao đời nay - Vạn lý trường thành vẫn ở đấy. Chỉ có một điều là từ không gian nhìn xuống, Vạn lý trường thành cũng chỉ trông như một con giun đất.
- Tại sao con người luôn muốn chinh phục đỉnh Everest? Cứ mỗi mùa Xuân, bên cạnh những câu chuyện về sự thành công cũng không thiếu những bi kịch của những người leo núi khi chinh phục đỉnh Everest.
- Độc lạ loại cây cứ bị bọ cắn là tăng giá gấp 13 lần, Việt Nam chỉ vài tỉnh trồng được Kỳ lạ là sau khi những con sâu bọ cắn, loại cây này lại tạo ra một loại đặc sản ít nơi nào có.
- Những nhân tố biến Everest thành tử huyệt của các nhà leo núi Với điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, địa hình nguy hiểm và độ cao chết người, đỉnh Everest hội tụ đầy đủ yếu tố đe dọa cướp đi mạng sống của bất kỳ nhà leo núi nào.
- Người Tây Tạng sống được trên núi cao nhờ "họ hàng” tuyệt chủng Theo báo cáo gần đây của các nhà khoa học, sở dĩ người Tây Tạng có thể sinh sống trên những khu vực có độ cao lớn là nhờ vào một gene đặc biệt.
- Hồ sâu nhất thế giới trên núi cao, chứa 2 tỷ tấn nước nhưng cá khó sống Dù nước trong hồ rất tinh khiết và trong lành nhưng lượng oxy thấp khiến rất ít cá có thể sống ở đây.
- Rùng mình cảnh người đàn ông đi bộ trên vách núi cao 1.200m nguy hiểm nhất thế giới Đoạn video ghi lại cảnh tượng người đàn ông tham gia đi bộ không có bất cứ vật dụng bảo vệ nào trên con đường mòn vách núi nguy hiểm ở Ấn Độ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.
- Chiêm ngưỡng "nóc nhà" của các lục địa Năm nay, Sách Kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận Samantha Larson là người phụ nữ trẻ nhất từng trèo lên đỉnh của 7 ngọn núi cao nhất 7 lục địa trên thế giới. Kỷ lục này đạt được khi Larson gần 19 tuổi (chính xác là 18 năm 300 ngày tuổi).
- Nông thôn hay thành thị: Đâu mới là nơi trong lành và đáng sống nhất? Nhiều người cho rằng thành phố đang quá ô nhiễm, thì chuyển về quê sẽ là một giải pháp an toàn hơn cả. Nhưng thực tế có phải như vậy không?