- Máy tính cho học sinh tiểu học
Đó là những chiếc máy tính mang tên ’Classmate’ nhỏ gọn, để các em nhỏ Việt Nam dễ dàng làm quen với máy tính, công nghệ và phương pháp học tập hiện đại. Đây là 1 chương trình hỗ trợ xã hội của Intel sẽ thực hiện v&ag
- VN nằm trong chương trình nghiên cứu về sức khỏe người cao tuổi của WHO
Ngày 11-3, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã lựa chọn một số nước, trong đó có Việt Nam, để tiến hành nghiên cứu trên diện rộng về sức khỏe người cao tuổi. Ngoài Việt Nam, các nước khác cũng nằm trong chương trình này gồm Nam Phi, Bangladesh, Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ, Ghana, Kenya, Mexico, Nga và Tanzania.
- Tắm nắng cũng gây nghiện
Những người sùng bái mặt trời dạt xuống phía nam để tránh cái rét mùa đông hay trèo lên đỉnh núi để tận hưởng ánh nắng mặt trời có thể đã bị mắc chứng nghiện cũng mạnh mẽ như nghiện rượu.
- Chữa chứng loãng xương bằng truyền dịch
Vừa ra đời, dịch truyền Aclasta bổ sung canxi đã được giới bác sĩ Âu châu hoan nghênh do chỉ cần truyền dịch cho người bệnh 1 lần/năm để chữa chứng loãng xương ở phụ nữ mãn kinh. Tuy nhiên, thuốc cũng có tác dụng phụ như gây sốt, đau cơ...
- Vật liệu cách nhiệt từ bào tử nấm
Sinh viên vừa tốt nghiệp Viện nghiên cứu bách khoa Rensselaer ở New York (Mỹ), Eben Bayer, đã nhận được bằng sáng chế chất cách nhiệt hữu cơ thân thiện với môi trường. Sản phẩm được chế tạo từ nước, bột, chất khoáng và bào tử nấm để thay thế cho chất cách nhiệt thường l&agrav
- Tại sao không gọi la bàn là kim chỉ bắc?
Khi nói về một vấn đề quan trọng có ý nghĩa chiến lược lâu dài, chúng ta thường dùng từ kim chỉ nam, chẳng hạn: "Lời nguyện ước thiết tha của người cha lúc nào cũng như kim chỉ nam để anh vượt qua mọi gian khổ". Lối nói hình tượng này
- Sau 20 năm, công nghệ GSM vẫn không lạc hậu
Thỏa thuận xây dựng mạng di động đầu tiên theo chuẩn GSM được 15 hãng điện thoại châu Âu ký kết năm 1987 với hy vọng đến năm 2000 sẽ có 20 triệu người sử dụng. Nhưng ngành công nghiệp này chỉ cần 12 năm để đạt được 1 tỷ kết nối và chưa đầy 3 năm tiếp sau đó vươn lên co