-
Nha sĩ mạo hiểm chữa răng cho voi, sư tử Nha sĩ này đi khắp nơi trên thế giới chữa bệnh cho hà mã, sư tử, voi. Gerhard Steenkamp, người Nam Phi, được biết đến là một trong những nha sĩ thú ý hàng đầu thế giới với sự gan dạ.
-
Khai quật sinh vật kỳ dị 500 triệu năm tuổi Hóa thạch sinh vật có hình dáng giống như điếu xì gà, sống cách đây 520 triệu năm đã được nhà cổ sinh vật học Andrew Smith của Bảo tàng lịch sử tự nhiên và các đồng nghiệp tìm thấy trong lớp trầm tích trên dãy núi Anti-Atlas ở Morocco.
-
Liên hệ giữa sự tuyệt chủng của khủng long và mưa axít Vụ thiên thạch khủng lồ rơi xuống Trái Đất cách đây 65 triệu năm, từng được coi là nguyên nhân khiến loài khủng long tuyệt chủng, đã gây ra mưa axít và dẫn tới hiện tượng các đại dương trên Trái Đất bị axít hóa.
-
Bản đồ cổ của châu Âu thể hiện rõ chủ quyền Việt Nam Bộ Atlas Thế giới nổi tiếng của nhà địa lý Philippe Vandermaelen xuất bản năm 1827 thể hiện rõ quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp nhận và công bố chiều 13/5.
-
Xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Bảo tàng thiên nhiên quốc gia Việt Nam sẽ được xây dựng với mục đích nghiên cứu khoa học về thiên nhiên, hỗ trợ cho các bảo tàng thành viên sưu tầm, chế tác và trưng bày bảo quản mẫu vật thiên nhiên.
-
Gò mối hơn 2.200 năm tuổi cổ nhất Trái Đất Một tổ mối khổng lồ hơn 2.000 năm tuổi được phát hiện ở châu Phi là gò mối cổ nhất Trái Đất và là bằng chứng cho thấy côn trùng có thể sống trong một ngôi nhà qua hàng nghìn năm.
-
Khởi công xây dựng nhà máy điện mặt trời ở Quảng Ngãi Nhà máy điện mặt trời đầu tiên của Việt Nam vừa được khởi công tại huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) với tổng vốn đầu tư xây dựng 826 tỷ đồng, trên diện tích 24ha với công suất thiết kế 19,2MWp, áp dụng công nghệ quang điện mặt trời của Thái Lan.