người cổ đại di cư
-
Tìm ra ra cách con người lần đầu tiên định cư ở siêu lục địa Cách đây khoảng 75.000 đến 50.000 năm, con người bắt đầu tìm đường đi xuyên qua siêu lục địa Sahul, một vùng đất rộng lớn nối liền những nơi ngày nay là Úc, Tasmania, New Guinea và quần đảo Aru.
-
Con người đã di cư đến Nam Mỹ từ 17 nghìn năm trước các nhà khoa học đã tìm thấy bằng chứng về việc những người đầu tiên di cư từ Siberia đến Bắc Mỹ khoảng 14.000 đến 17.000 năm trước -
"Kho báu" 14.000 năm tiết lộ nơi châu Mỹ - châu Á dính liền Kho báu Swan Point được khai quật ở Alaska đã mang đến nhiều bằng chứng sống động cho cây cầu bí ẩn nối Alaska và Siberia, thheo tuyên bố mới từ Văn phòng Lịch sử và khảo cổ Alaska (OHA).
-
Phát hiện kinh ngạc về dấu vết con người ở Bắc Mỹ 24.000 năm trước Sự hiện diện của con người sớm nhất tại Bắc Mỹ có thể vào thời điểm cuối của kỷ băng hà. Nhóm người này ẩn náu trong những hang động ở Bluefish, họ nhanh chóng mở rộng khắp lục địa và là tổ tiên của người Bắc Mỹ ngày nay. -
Người tiền sử đến châu Mỹ bằng cách nào? Một trong những giả thuyết được coi là thuyết phục nhất là người tiền sử đi theo đường bộ suốt 1.450km từ Alaska đến Montana. -
Làn sóng di cư đến châu Âu vào cuối kỷ Băng Hà Các nhà khoa học Đức phát hiện biến đổi khí hậu ở kỷ Băng Hà cuối cùng dẫn đến sự biến mất của phần lớn người châu Âu và sự nổi lên của nhóm người mới đến từ Trung Đông và vùng Á-Âu. -
Giả thuyết mới về hướng di cư của người cổ đại Những mẫu hóa thạch được tìm thấy ở Lybia chứng tỏ người cổ đại di cư từ châu Á đến châu Phi chứ không phải chiều ngược lại.
Khoa học quân sự
Tại sao