- Phát hiện đoạn đường xây cách đây 2.000 năm
Địa điểm khai quật được mở cửa cho mọi người xem từ hôm 25/6, và các chi tiết của dự án cũng được công bố. Thậm chí, nhiều tảng đá lát đường cỡ lớn được khắc một số trò chơi của trẻ em, còn một số tảng khác được khắc hình xe ngựa. Ngoài ra, các nhà khảo cổ cũng phát hiện một số bộ phận của công cụ lao động, đèn, cùng với một số chân cột đá.
- Khỏa thân chơi thể thao giống người Hy Lạp cổ đại, người ta sẽ thi đấu hiệu quả hơn
Người Hy Lạp cổ đại thấy rằng việc khỏa thân đem lại cả sự thoải mái và tiện lợi, do đó, họ thiết kế ra những loại quần áo gấp nếp có thể cởi bỏ dễ dàng khi cần thiết.
- Động đất chôn vùi Hy Lạp cổ đại?
Thời kỳ vĩ đại của người Hy Lạp, thời kỳ Mycenae, đột ngột biến mất vào khoảng 1.200 năm trước Công nguyên. Đây là thời điểm đánh dấu sự khởi đầu của một thời kỳ đen tối ở Hy Lạp cổ đại.
- Khảo sát về con tàu chứa chiếc máy tính cổ nhất thế giới
Các nhà khảo cổ học vừa khảo sát lại con tàu đắm mà trước đây họ từng tìm thấy một chiếc máy tính cổ xưa.
- Sự thật ít ai ngờ về cây cần tây: Bổ dưỡng nhưng lại là loài hoa... tang tóc xưa kia
Bạn có thích ăn rau cần tây (celery) không? Công bằng mà nói thì đây là một loại rau không quá ngon, nhưng rất bổ dưỡng với nhiều công dụng khác nhau.
- Người Hy Lạp cổ đại từng đặt chân đến Canada?
Nếu điều này là sự thật thì người Hy Lạp đã đến Canada trước người Viking gần 1 thiên niên kỷ.
- Vì sao người Hy Lạp cổ đại không thể thành lập một quốc gia?
Hy Lạp cổ đại đã đạt được những thành tựu nổi bật về hệ thống chính trị, văn học, kiến trúc và tư tưởng triết học, đồng thời được mệnh danh là “cái nôi của nền văn minh phương Tây”.