ngọt
-
Lý giải vị trí đặt tượng “moai” bí ẩn trên đảo Phục Sinh Những bức tượng trên đảo Phục Sinh nằm trong số những vật thể bí ẩn do con người tạo ra.
-
Nghiên cứu mới cho biết: Không phải thiên thạch, đây mới là thứ khủng khiếp đã tiêu diệt khủng long Một thứ khủng khiếp hơn cả tảng đá không gian khổng lồ Chicxulub có thể đã tồn tại trên Trái Đất, thành "bản án tử" cho loài khủng long trước cả thảm họa từ vũ trụ. -
Chất làm ngọt nhân tạo độc hại đối với vi khuẩn đường tiêu hóa Theo nghiên cứu, hệ thống vi khuẩn đường ruột đóng một vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất của con người, và chất tạo ngọt nhân tạo có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của vật chủ.
-
Uống quá nhiều nước ngọt dễ bị hen suyễn Một nghiên cứu gần đây cho thấy uống quá nhiều nước giải khát có gas sẽ khiến bạn dễ bị hen suyễn hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), theo trang tin Top News. -
Phát hiện 7 loài đỉa mới sống trong trai nước ngọt Nghiên cứu được công bố hôm 11/11 cho thấy sự liên kết giữa đỉa và trai nước ngọt đã phát triển qua hàng triệu năm. -
Phát hiện mới về chất tạo ngọt trong nước giải khát không đường Một nghiên cứu quy mô lớn của các nhà khoa học Pháp cho thấy ăn, uống chất tạo ngọt có thể làm tăng nguy cơ bị ung thư nhiều hơn 13%. -
Thiếu nước, khoa học chạy đua lọc nước biển thành nước ngọt Trước viễn cảnh không còn đủ nước để uống, các nhà khoa học đã nhắm đến giải pháp biến nước biển thành nước ngọt dù công nghệ này còn đắt tiền. -
Nước ngọt làm từ... lươn Một loại đồ uống có gas được làm từ những con lươn mới được tung ra tại Nhật Bản, nhằm giúp mọi người giải khát trong cái nắng mùa hè. -
Uống nhiều nước ngọt dễ mắc ung thư tuyến tụy Những người uống từ 2 cốc nước ngọt trở lên mỗi tuần có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư tuyến tụy, một căn bệnh ung thư không phổ biến nhưng có thể gây chết người. -
Tẩy sạch vết bẩn bằng... nước ngọt có ga Chỉ với một loại nguyên liệu dễ tìm là nước ngọt có ga, những vết kẹo cao su bám chặt trên vỉa hè hay những vết ố bẩn cứng đầu trong toilet sẽ không còn là một trở ngại.
Khoa học quân sự
Tại sao