nguy cơ
-
Nguy cơ dị ứng nghiêm trọng từ mỹ phẩm "xịn" Các chuyên gia da liễu cảnh báo, một chất hóa học được sử dụng trong hàng trăm sản phẩm làm đẹp phổ biến trên thế giới hiện là thủ phạm làm gia tăng ồ ạt những phản ứng dị ứng nguy hiểm.
-
Dị ứng có thể giúp giảm nguy cơ bị bệnh ung thư Các nhà khoa học Mỹ phát hiện, người mắc bệnh dị ứng có xác suất mắc một số loại ung thư thấp hơn nhiều so với người bình thường. -
Ăn chay có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim Kết quả nghiên cứu vừa được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Mỹ số ra tháng 2/2013 một lần nữa khẳng định việc giảm lượng thịt hoặc thậm chí loại bỏ thịt trong khẩu phần ăn hàng ngày sẽ rất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là hệ tim mạch.
-
Thắt lưng chặt dễ gây ung thư... họng Những người đeo dây thắt lưng chặt làm tăng nguy cơ phát triển bệnh ung thư họng, theo nghiên cứu của các nhà khoa học người Scotland. -
Lười ăn sáng dễ mắc bệnh tim Các nhà khoa học thuộc trường đại học Tasmania (Australia) cảnh báo rằng không ăn sáng thường xuyên làm tăng nguy cơ bị béo phì và các bệnh về tim mạch. -
Nhai kẹo cao su dễ bị béo phì Thói quen nhai kẹo cao su có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh béo phì, theo nghiên cứu mới công bố của các nhà khoa học người Mỹ. -
"Hormone bóng đêm" và bệnh tiểu đường Những phụ nữ có nồng độ hormone melatonin (còn gọi là hormone bóng đêm) thấp vào ban đêm thì nguy cơ bệnh tiểu đường loại 2 tăng lên gấp hai lần, theo MyHealthNewsDaily. -
Hiểm họa từ việc vừa đi vừa nhắn tin Việc vừa đi bộ vừa nhắn tin có thể giúp bạn duy trì liên lạc, nhưng sẽ ảnh hưởng tới sự cân bằng và đẩy bạn vào nguy cơ bị thương nghiêm trọng, theo một nghiên cứu mới. -
Trẻ dưới 2 tuổi dùng nhiều kháng sinh dễ bị béo phì Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 2 tuổi nếu được điều trị bằng thuốc kháng sinh quá sớm sẽ có nhiều nguy cơ bị béo phì sau này. -
Làm việc càng nhiều, rượu bia càng lắm Làm việc nhiều giờ có thể làm tăng nguy cơ lạm dụng rượu bia, theo một nghiên cứu được tiến hành trên 300 ngàn người tại 14 quốc gia.
Khoa học quân sự
Tại sao