nhựa Polyurethane
-
Mối nguy hiểm khi muỗi ngày nay mang hạt nhựa trong cơ thể Muỗi là loài làm lây lan các hạt nhựa nhỏ li ti từ các ao hồ đến các hệ sinh thái khác khi tích tụ vào cơ thể ở giai đoạn ấu trùng.
-
Ấp trứng không cần vỏ Một giáo viên trung học Nhật Bản đã phát triển một phương pháp ấp trứng trong bọc nhựa và cốc nhựa để thay thế vỏ trứng. -
Bao bì có thể sử dụng lâu dài? Bao bì nilon là một loại túi nhựa rất bền, dẻo, mỏng, nhẹ và tiện dụng. Nó thường được sử dụng để đóng gói và chứa đựng hàng hóa.
-
Bọt cầm máu nội thương Các nhà nghiên cứu Mỹ đã phát triển một loại bọt phun - có tên polyurethane polymer - có thể được tiêm vào ổ bụng của người bị nội thương để giúp ngăn chặn chảy máu bên trong. -
LG phát triển cảm biến lực dẻo, khả năng chống chịu tốt, áp dụng ở nhiều lĩnh vực LG Innotek, công ty con của LG, vừa phát triển thành công cảm biến áp lực mới với độ linh hoạt cao, bền, cùng với đó là khả năng chống chịu nhiệt độ khắc nghiệt. -
Lần đầu phát hiện cơ thể người "nhiễm nhựa" Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học phát hiện nhựa đi vào cơ thể người, trong khi nhiều nghiên cứu trước đó đã cho thấy các loài động vật biển bị nhựa "xâm nhập". -
Phát hiện hàng tỷ hạt vi nhựa trong túi lọc trà Khi uống một cốc trà, lượng hạt vị nhựa đi vào cơ thể gấp 200.000 lần tổng lượng vi nhựa một người tiêu thụ mỗi năm. -
Công nghệ biến rác thải nhựa thành nấm ăn được Một nhóm nghiên cứu quốc tế tìm ra cách biến rác thải nhựa thành thực phẩm an toàn thông qua hai chủng nấm chuyên tiêu hóa nhựa. -
Nữ sinh lớp 6 phát minh robot "săn" rác nhựa trên biển Được thiết kế với chức năng săn lùng rác nhựa, con robot của em học sinh lớp 6 Anna Du vừa lọt vào vòng chung kết cuộc thi sáng tạo khoa học ở Mỹ. -
Trung Quốc phát hiện loại nấm có khả năng "tiêu hóa" nhựa dẻo Các nhà nghiên cứu đến từ Viện Khoa học Trung Quốc (CAS) mới đây đã xác định một loại nấm có khả năng "ăn" nhựa dẻo.
Khoa học quân sự
Tại sao