nhiễm phóng xạ
-
Sạch 1 tấn nước nhiễm phóng xạ bằng 1 gram vật liệu mới Mới đây các nhà khoa học tại ĐH Công nghệ Queensland (Úc) cho biết đã phát triển thành công vật liệu thông minh đầu tiên trên thế giới có khả năng hấp thụ và loại bỏ chất phóng xạ trong nước rất hiệu quả giúp tiết kiệm lượng nước lớn.
-
Video: Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Chuyến đi là một nỗ lực của các nhà chức trách Nhật Bản nhằm chứng minh rằng tình hình tại Fukushima I đã đi vào ổn định sau khi bị trận động đất/sóng thần gây thiệt hại nặng nề hồi tháng 3. -
Nhật từng từ chối đề nghị giúp giải quyết sự cố hạt nhân của Mỹ Trong thời gian xảy ra sự cố hạt nhân ở nhà máy điện Fukushima năm ngoái, Mỹ đã từng đề xuất gửi chuyên gia hạt nhân hỗ trợ, nhưng Nhật từ chối vì sợ đụng chạm quyền tự chủ quốc gia, một quan chức Nhật cho biết ngày 27/5.
-
Hải sản Fukushima "tái xuất" thị trường sau thảm họa hạt nhân Lần đầu tiên sau hơn một năm xảy ra thảm họa rò rỉ hạt nhân tại nhà máy Fukushima Daichi (Nhật Bản), một số loại hải sản được đánh bắt tại khu vực bờ biển gần nhà máy đã được bày bán trên thị trường vào hôm (25/6). -
Liệu pháp cứu sống 80% nạn nhân nhiễm xạ Các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu ung thư Dana-Farber ở Boston (Mỹ) đã phát triển thành công liệu pháp điều trị, có thể giúp tăng 80% cơ hội sống sót cho những nạn nhân nhiễm phóng xạ nồng độ cao. -
Phòng thí nghiệm hạt nhân ở Nhật bị rò rỉ phóng xạ Cơ quan pháp quy hạt nhân (NRA) Nhật Bản sáng 25/5 thông báo các chất phóng xạ từ một phòng thí nghiệm vật lý hạt nhân ở làng Tokai, tỉnh Ibaraki, miền Đông nước này, đã bị phát tán vào không khí. -
Hy vọng mới trong điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm phóng xạ Việc phơi nhiễm phóng xạ ở mức độ cao do tiếp xúc với các chất phóng xạ rò rỉ từ nhà máy điện hạt nhân hay từ một vụ nổ bom nguyên tử thường gây ra những tổn thương nặng nề đối với cơ thể nạn nhân. -
Không quá lo ngại hải sản nhiễm phóng xạ Việc nước chứa phóng xạ hạt nhân trong nhà máy điện Fukushima I của Nhật Bản chảy ra biển không gây nguy hiểm cho động vật biển cũng như những người ăn chúng, các nhà khoa học khẳng định. -
Đi máy bay có gặp rủi ro bức xạ hay không? Ngày nay du lịch bằng máy bay đã trở nên phổ biến. Mọi người yêu thích dùng máy bay để di chuyển cho nhiều mục đích như các cuộc họp hội trong kinh doanh hay đơn giản là để đi nghỉ mát. -
Quần đảo có độ phóng xạ cao gấp nhiều lần Chernobyl và Fukushima Các nhà nghiên cứu khuyến cáo người dân không nên quay trở lại một số đảo thuộc quần đảo Marshall do độ phóng xạ vẫn cao hơn ngưỡng an toàn.
Khoa học quân sự
Tại sao