-
An Giang tạo được giống lúa chịu ngập và chịu hạn Sau hơn hai năm triển khai (từ tháng 4/2011 đến nay), tỉnh An Giang đã nghiên cứu thành công đề tài khoa học “Chọn tạo giống lúa phẩm chất tốt, có khả năng chịu ngập, chịu hạn và chống chịu sâu bệnh hại chính cho tỉnh An Giang”.
-
Ghép thành công phật thủ cảnh hình bàn tay Phật Cây Phật thủ ghép mắt trồng trong chậu có quả màu vàng kim hình bàn tay Phật, do Công ty cổ phần giống - vật tư nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam (Vân Phú, Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đã lai ghép mắt thành công và bước đầu đem lại giá trị kinh tế cao gấp 10 lần so với cách trồng phật thủ truyền thống.
-
Nghiên cứu mới: Khoảng cách giữa 2 mũi vắc xin AstraZeneca càng dài thì nồng độ kháng thể càng cao Nghiên cứu mới nhất của Đại học Oxford, Anh cho thấy, khoảng cách giữa 2 mũi vắc xin AstraZeneca càng dài thì nồng độ kháng thể càng cao, nếu tiêm mũi thứ 3 thì kết quả còn tốt hơn.
-
Mất 25 năm, não mới phát triển toàn diện Trái với suy nghĩ của nhiều người, các nhà nghiên cứu phát hiện bộ não của chúng ta phải mất tới 25 năm mới hoàn tất quá trình phát triển.
-
Giống cây mới giúp cải tạo đất Bằng phương pháp chọn giống truyền thống, các nhà khoa học tại thành phố ở Siberia, Nga đã tạo ra các giống cây trồng phát triển nhanh có khả năng khử nhiễm đất.
-
Bé 3 tuổi có làn da màu đỏ Jack Oldacres, 3 tuổi, mắc hội chứng Netherton từ lúc mới sinh. Triệu chứng của căn bệnh này là viêm da mãn tính, mất nước nghiêm trọng và chậm phát triển.
-
Vì sao con người phải mất một năm mới biết đi? Một nghiên cứu của các nhà thần kinh học và tâm lý học của Trường ĐH Lund, Thụy Điển đã giải thích vì sao con người phải mất hơn một năm mới biết đi.