-
Những bộ phận cơ thể kỳ lạ còn lưu lại của các vĩ nhân Ngón tay Galileo, bộ não Einstein, hơi thở Edison nằm trong số những dấu tích còn lưu lại đến ngày nay của những nhà khoa học nổi tiếng.
-
Bệnh lạ của thiên tài hội họa Được biết đến là các danh hoạ nổi tiếng thế giới, song ít ai biết rằng những bậc thầy trong nghệ thuật hội họa như Leonardo da vinci hay Pablo Picasso lại mắc phải những căn bệnh phức tạp và hiếm gặp như chứng dyslexia (chứng bệnh khó đọc). Phải chăng chính căn bệnh hiếm gặp mà những danh họa này gặp phả
-
Tranh vẽ minh họa "sự bí ẩn" của thứ 6 ngày 13 Trong Kinh Thánh có nhắc tới con số 13 không may mắn. Judas - phản đồ của Jesus là vị khách thứ 13 trong "Bữa ăn cuối cùng".
-
4 câu đố thách thức những người thông minh nhất, câu số 3 chỉ 5% có đáp án chính xác Câu đố dạng nào cũng được, khó hay dễ không quan trọng. Miễn là bạn phải tư duy, thì giải đố chính là cách tốt nhất rèn luyện và giữ cho trí não của bạn thực sự minh mẫn.
-
Bài toán dành cho trẻ lớp 7, nhưng khiến 60% người lớn bó tay! Còn bạn thì sao? Có vẻ như câu nói "trẻ em học càng ngày càng khó" đang dần linh nghiệm. Bởi vì mới đây, một bài toán cho trẻ lên 7 đã khiến cho rất nhiều người lớn phải vò đầu bứt tai mà không ra.
-
Tại sao không nên uống nước sau khi ăn đồ cay? Tổ chức xã hội hoá học Mỹ (ACS) đã giải thích một cách khoa học bản chất của hiện tượng này trong video vừa đăng trên YouTube đồng thời cũng cho biết uống nước là một trong việc tệ nhất để làm giảm cảm giác nóng rát đó.
-
Rằm tháng Giêng tại sao gọi là Tết Nguyên Tiêu? Ngày Rằm tháng Giêng (15 tháng Giêng âm lịch) còn có tên gọi khác là Tết Nguyên tiêu, Tết Thượng nguyên. Đây là rằm đầu tiên của năm mới theo lịch âm của người Việt, là thời điểm thích hợp để cầu an lành cho cả năm.