quỹ đạo
-
ESA phóng vệ tinh chuyển tiếp dữ liệu bằng tia laser đầu tiên lên quỹ đạo Vào cuối tháng 1, ESA sẽ phóng vệ tinh EDRS (European Data Relay System hay SpaceDataHighway) lên quỹ đạo qua đó chính thức đưa công nghệ truyền tải dữ liệu trong không gian bằng tia laser ứng dụng thực tế.
-
Trung Quốc phóng thành công tên lửa đẩy Trường Chinh-5 Trung Quốc ngày 3/11 đã phóng thành công tên lửa đẩy hạng nặng Trường Chinh-5 lên quỹ đạo. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc tiến hành phóng tên lửa đẩy Trường Chinh-5. -
Hai vệ tinh song sinh Artemis trong quỹ đạo mặt trăng Chủ nhật, 17 tháng 7 năm 2011, vệ tinh Artemis thứ nhất bay trong quỹ đạo mặt trăng sẽ có được bạn đồng hành mới thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng. Đó là khi vệ tinh Artemis thứ 2, được thiết kế bởi các nhà nghiên cứu tại đại học California, Berkeley, Hoa Kỳ...
-
Tái phát hiện dải mây bí ẩn dài 1.600km trên sao Hỏa Với sự hỗ trợ của tàu quỹ đạo Mars Express, ESA đã quan sát thấy sự xuất hiện trở lại của dải mây bất thường trên sao Hỏa. -
Cảnh phóng phi thuyền nhìn từ quỹ đạo Khi tàu Soyuz của Nga bay lên từ sân bay vũ trụ Baikonur tại Kazakhstan vào ngày 28/3, Chris Hadfield - phi hành gia Canada trên Trạm Không gian Quốc tế (ISS) - đã ghi lại cảnh tượng bằng camera. -
Video: Tàu NASA mượn lực Trái Đất để bay vọt tới tiểu hành tinh Tàu vũ trụ OSIRIS-Rex của NASA sẽ được Trái Đất trợ lực để đạt tốc độ gần 13.700km/h và bay tới tiểu hành tinh cao 500m. -
Mặt Trăng lặn nhìn từ ngoài vũ trụ Phi hành gia người Nga Oleg Artemyev ghi lại cảnh Mặt Trăng lặn trong quá trình làm việc trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). -
Sao Diêm Vương có phải là một hành tinh không? Sao Diêm Vương là một trong hàng trăm nghìn tiểu hành tinh băng giá (được gọi là các vật thể trong vành đai Kuiper) quay xung quanh Mặt Trời và ở xa Mặt Trời hơn cả sao Hải Vương. -
Vì sao trong Hệ Mặt trời lại có nhiều tiểu hành tinh đến thế? Trong hệ Mặt Trời có những gì? Một nhà thiên văn đã từng trả lời một cách khéo léo là: "Một họ đại hành tinh, một họ tiểu hành tinh". -
Hôm nay, một thiên thạch sẽ bay sát Trái đất Lúc đầu, thiên thạch này ký hiệu là 2012 KP24, được phát hiện vào ngày 23/5. Sau 12 đợt quan sát, người ta đã xác định được quỹ đạo chính xác của nó. Những tính toán cho biết 2012 KP24 thuộc loại thiên thạch nằm trong họ Apollo, quỹ đạo của nó cắt ngang quỹ đạo của sao Hỏa. Nó thuộc số 2/3 thiên thạch đã biết, đang tiến gần Tr&aac
Khoa học quân sự
Tại sao