quan hệ
-
Việt Nam, Nam Phi cùng bảo vệ đa dạng sinh học Hai nước ký kết kế hoạch hành động nhằm thực thi Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực bảo tồn và bảo vệ đa dạng sinh học giữa hai nước hôm 6/5.
-
Thường xuyên cãi cọ với người thân làm tăng nguy cơ tử vong Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra nam giới thất nghiệp tỏ ra đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi stress do những va chạm thường xuyên với bạn bè và gia đình. -
Bí ẩn về loài kỳ nhông có thể dùng năng lượng Mặt trời để làm thức ăn Mặc dù trông giống kỳ nhông thông thường, nhưng kỳ nhông đốm vàng lại sở hữu những đặc điểm khác xa với những người anh em họ hàng của mình.
-
Lần đầu tiên phát hiện ca lây nhiễm sốt xuất huyết qua tình dục Một người đàn ông ở Tây Ban Nha bị nhiễm sốt xuất huyết sau khi quan hệ tình dục với bạn đồng giới - ca lây sốt xuất huyết đầu tiên qua đường tình dục trên thế giới. -
Phát hiện ngoài tưởng tượng về đời sống tình dục của cá voi lưng gù Cá voi lưng gù lần đầu tiên được phát hiện có hành vi quan hệ đồng giới từ 2 cá thể đực. -
Lần đầu tiên các nhà khoa học quan sát thấy tế bào san hô nuốt tảo Bình thường, các rạn san hô thường sống cộng sinh với tảo, những loài tảo này sẽ quang hợp để sản xuất chất dinh dưỡng cho san hô ăn và cũng bằng cách này nó làm cho tảo có màu sắc. -
Bất ngờ với cặp đôi chim cánh cụt đồng tính... ấp trứng Những người bảo vệ vườn thú tìm thấy hai con chim cánh cụt đực ấp trứng. Tại sở thú Berlin, hai chú chim cánh cụt tên là Skip và Ping đã “nhận nuôi” một quả trứng bị bỏ rơi vào tháng 8; trước đây chúng đã cố gắng ấp đá trong vỏ bọc. -
Gene quyết định “hộ khẩu” vi khuẩn Nghiên cứu mới cho thấy gene người có thể có tiếng nói quyết định về việc vi khuẩn nào có thể “nhập hộ khẩu” vào cơ thể chúng ta. -
Mới gặp nhau đã lưu luyến, nguyên nhân là do đối tác có... mùi giống mình? "Làm bạn từ cái ngửi đầu tiên: Người ta bị thu hút bởi những người khác có mùi cơ thể giống họ" - Hãng tin AFP chạy dòng tít thú vị khi đưa tin về nghiên cứu trên. -
Chim xây tổ bằng vật liệu "chống kiến" tự nhiên, kiến ngửi thấy đều phát hoảng và đi lang thang vô định Trong tự nhiên, ít nhất 176 loài chim sử dụng vật liệu hữu cơ này để xây tổ.
Khoa học quân sự
Tại sao