quan sát sao chổi
-
Bí ẩn trụ sắt lộ thiên 1.600 năm tuổi không gỉ Delhi là một cây cột sắt được đúc vào thế kỷ thứ 5, do Vua Kumara Gupta I thuộc triều Gupta, cai trị bắc Ấn Độ trong giai đoạn 320-540 dựng lên.
-
Mưa sao băng Eta Aquarid đạt đỉnh từ hôm nay Bắt đầu xuất hiện từ ngày 20/4, mưa sao băng Eta Aquarid sẽ đạt đỉnh trong vài ngày tính từ hôm 4/5. Người dân trên toàn thế giới đều có cơ hội quan sát nó. -
10 câu nói càng đọc càng thấm của Galileo Galilei - "Cha đẻ của Khoa học hiện đại" Galileo Galilei (1564-1642) là một nhà thiên văn học, vật lý học, toán học và triết học người Ý, người đóng vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng khoa học.
-
Mãng xà nguy hiểm chết người sẽ vượt qua biên giới Florida? Đầu năm nay, báo cáo Khảo sát địa lý Hoa Kỳ đã phát hiện thấy điều kiện khí hậu thay đổi khi hành tinh nóng lên đang ủng hộ hiện tượng mở rộng lãnh địa của loài trăn Burmese từ bang Florida đến 32 bang khác. -
Cách dùng tổ yến có lợi cho sức khỏe Tổ yến nếu chưng nấu quá lửa, đun lâu hay mau hoặc bỏ nhiều đường phèn đều làm hao phí chất dinh dưỡng. -
Thời điểm tốt nhất để quan sát 5 hành tinh thẳng hàng ở Việt Nam Vào thời gian này, người yêu thiên văn trên toàn thế giới có thể quan sát 5 hành tinh là Sao Thủy, Sao Kim, Sao Hỏa, Sao Mộc và Sao Thổ sẽ xếp thành một đường thẳng. -
Đây mới là hình ảnh siêu thực của hố đen trong vũ trụ Các nhà thiên văn vẫn chưa một lần được tận mắt nhìn thấy hố đen. Tuy nhiên, họ nhận ra chúng thông qua lực hấp dẫn và bức xạ của một hố đen khổng lồ. -
Việt Nam chuẩn bị chiêm ngưỡng 2 hiện tượng hiếm gặp: Nguyệt thực nửa tối và nhật thực hình khuyên Trong tháng 6 này, người yêu thiên văn có cơ hội được chứng kiến hiện tượng nguyệt thực nửa tối khiến Mặt trăng chuyển màu đỏ nhạt và hiện tượng nhật thực hình khuyên rất hiếm gặp. -
Gặp gỡ loài cá duy nhất trên thế giới có thể "biến hình" như Pokémon Khả năng có 1-0-2 này giúp cá xiêm trở thành loài rất được ưa chuộng đối với những người nuôi cá cảnh. -
Cleopatra – Người phụ nữ đầu tiên “chế tác” đồ chơi tình dục? Đó là khoảng thời gian từ năm 45 trước Công nguyên. Theo lời đồn, Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra đã sai hầu gái làm rỗng trái bầu nhỏ rồi thả đầy ong bên trong.
Khoa học quân sự
Tại sao