-
Vi khuẩn tiến hóa có thể “ăn” nhựa làm ô nhiễm đại dương Ô nhiễm đại dương đang tăng cao đến mức đáng kinh ngạc, và các cư dân sinh sống dưới lòng biển có nguy cơ bị tuyệt diệt vì những chất thải của con người.
-
Nhựa plastics - phát minh vĩ đại hay là tai hại khôn lường? Từ plastics (nhựa) trong tiếng Anh được nhà phát minh Leo Baekeland lấy nguồn gốc từ Plastikós của tiếng Hy Lạp, nghĩa là "có thể đúc được".
-
Dung môi tách vàng cực nhanh từ rác thải điện tử Các nhà khoa học Canada pha chế thành công loại dung môi giúp tách vàng từ rác thải điện tử nhanh hơn, an toàn hơn với chi phí rẻ hơn.
-
Cả phố dùng nước rửa bát chế từ... rác thải Người dân trong khu phố bảo chị là người đàn bà mê rác thải. Những hôm không đủ rác, chị đi quanh phố xin rác mang về nhà chế biến nước rửa chén, nước lau nhà. Chị bảo, với chị, thấy rác là thấy tiền.
-
WB cảnh báo về cuộc khủng hoảng rác thải toàn cầu Trong báo cáo "Đánh giá toàn cầu về quản lý rác thải rắn", WB nhận định khối lượng rác thải ngày càng lớn của cư dân đô thị đang là một thách thức lớn không kém gì tình trạng biến đổi khí hậu, và chi phí xử lý rác thải sẽ là gánh nặng đối với các quốc gia nghèo khó, đặc biệt l&agr
-
Bạn có biết mình đang vứt hộp sữa giấy sai cách? Thực chất vỏ hộp sữa không chỉ được cấu tạo từ giấy, vì vậy đừng dại mà vứt hộp sữa carton cùng với giấy hay bìa các-tông (cardboard).
-
Nữ sinh lớp 6 phát minh robot "săn" rác nhựa trên biển Được thiết kế với chức năng săn lùng rác nhựa, con robot của em học sinh lớp 6 Anna Du vừa lọt vào vòng chung kết cuộc thi sáng tạo khoa học ở Mỹ.