-
Vi khuẩn trầm tích đáy biển có thể “phát” điện Vi khuẩn trong lớp trầm tích dưới đáy biển có thể lợi dụng thành phần khoáng sản kim loại trong trầm tích, hình thành “lưới điện” nano và sinh ra dòng điện .
-
Ống nano carbon có thể sinh dòng điện lớn Các nhà khoa học thuộc Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) vừa phát hiện phương thức phát điện mới: lợi dụng ống nano carbon để tạo ra dòng điện.
-
Cách thoát nạn khi có động đất Nếu bạn đang ở trong các tòa nhà cao tầng khi xảy ra động đất lớn, việc trước tiên là chui xuống gầm bàn chắc chắn, chứ không phải tìm cách chạy ra ngoài.
-
Hàn Quốc nhân bản bò cái bằng kỹ thuật đông lạnh Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, nước này đã thành công trong việc nhân bản một con bò cái đen chết cách đây ba năm bằng kỹ thuật làm lạnh và rã đông trứng cực nhanh.
-
Đi bộ tạo ra điện Các nhà nghiên cứu Mỹ vừa phát triển kỹ thuật tạo điện năng dựa trên dòng chảy các hạt chất lỏng siêu nhỏ, giúp người đi bộ tạo ra dòng điện đủ lớn để sạc điện thoại di động.
-
Ứng phó với động đất bằng túi hơi Công ty Công nghệ Air Danshin (Nhật Bản) vừa chính thức cho ra đời phát minh về một loại túi hơi khổng lồ có khả năng giữ cho ngôi nhà của bạn an toàn ngay cả khi xảy ra động đất.
-
Đồng hồ báo thức phóng điện Chiếc đồng hồ báo thức phát ra dòng điện vô hại, giúp xua đi cơn buồn ngủ được cậu sinh viên 19 tuổi Sankalp Sinha (Ấn Độ) chế tạo.