-
Tại sao giới tính của trí thông minh nhân tạo thường là nữ giới? Trợ lý ảo trên các thiết bị di động là một đại diện thường gặp của trí thông minh nhân tạo. Đây là sản phẩm công nghệ không chỉ xuất hiện thường xuyên trên các bộ phim khoa học giả tưởng hay các phòng thí nghiệm mà đã và đang hiện hữu trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta. Nhưng các bạn có nhận ra một điều rằng dường như phần lớn các hệ thống trí tuệ nhân tạo đều là "nữ giới". Tại sao vậy?
-
Mỹ ra mắt "robot giết người tự động" tân tiến WildCat có thể tự động đứng dậy nhanh chóng nếu bị ngã hoặc mất thăng bằng, có thể hoạt động trong điều kiện hiểm trở, theo DARPA.
-
Robot rồng lớn nhất thế giới Tên của con robot hình rồng này Fanny. Nó nặng 11 tấn, cao 9,14m, có thể vỗ cánh mà chiều dài sải cánh là 12,2m, có thể bước đi trên 4 chân và phun ra lửa.
-
Trở thành giảng viên khi mới 8 tuổi Aman Rehman, con trai của một thợ cơ khí mù chữ, đang hy vọng sẽ được đưa vào sách kỷ lục Guinness với tư cách là giảng viên đại học ít tuổi nhất thế giới.
-
Thảm họa thiên nhiên cũng phải chào thua trước sự thông minh của nhện ở Úc Loài nhện ở Úc đang tạo thành những cơn mưa nhện, bao phủ nhiều vùng đất bằng một lớp tơ nhện dày đặc.
-
Thuật cầm máu huyền bí của người Nùng Người Nùng ở xã Chi Lăng (Chi Lăng, Lạng Sơn) có thuật cầm máu bằng niệm thần chú. Bài chú được các “pháp sư” đọc sẽ giúp người bị nạn dù da rách, thịt đứt, máu ròng ròng chảy cũng cầm lại chỉ trong chốc lát.
-
10 thí nghiệm tàn bạo nhất trên cơ thể người Lịch sử đã ghi nhận nhiều thí nghiệm tàn bạo trên chính cơ thể người, nhân danh các mục đích khoa học.