sụn khớp
-
Bộ não của chúng ta có dung lượng bao nhiêu, và nó có thể "bị đầy" không? Mỗi ngày chúng ta nhận được quá nhiều thông tin đến nỗi không ít người sẽ cảm thấy bộ não sắp bị nhồi nhét đến "hết dung lượng"
-
Mô sụn từ mũi có thể trị bệnh viêm khớp Các nhà khoa học tại Trường đại học Hospital, Basel (Thụy Sĩ) đã tìm ra kỹ thuật mới để điều trị bệnh viêm khớp. Theo đó, các mô sụn lấy từ mũi của người bệnh viêm khớp sẽ được nuôi trong phòng thí nghiệm trong nhiều ngày và sau đó được cấy vào khớp gối của người bệnh. -
Bé gái 11.500 tuổi hé lộ nguồn gốc con người tại Bắc Mỹ Theo các nhà khoa học, từ DNA của cô bé có thể thấy tổ tiên của cô gần như chắc chắn đến Alaska từ 8.500 năm trước, đi qua phần đất liền cầu nối Bering - từng liên kết Châu Á và Bắc Mỹ.
-
Video: Bồn cầu không cần nước Bằng cách làm bay hơi hoặc tự ủ các loại chất thải để làm phân bón hữu cơ, những chiếc bồn cầu không dùng nước độc đáo ở Canada đã tiết kiệm được rất nhiều nước xả và tốt cho môi trường. -
12 khách sạn không tưởng nổi tồn tại trên thế giới Những khách sạn kỳ cục trên thế giới đưa bạn đến những giấc ngủ không thể quên được. -
Không nên ngồi bồn cầu quá 3 phút Các chuyên gia khuyên mỗi lần đi ngoài chỉ nên ngồi từ 2 đến 3 phút, nếu lâu hơn làm gia tăng gánh nặng lên hậu môn - trực tràng gây bệnh. -
Phát hiện đột phá: 40% số ca ung thư có 1 điểm chung Nghiên cứu mới cho thấy gần một nửa số ca mắc ung thư có 1 điểm chung, và điều này khiến nhiều chuyên gia lo ngại. -
Allium, hoạt chất từ tỏi giúp điều trị viêm xương khớp hông Các kết quả nghiên cứu điều tra gần đây tại Trường Đại học Hoàng gia Luân Đôn và Đại học Đông Anglia đã phát hiện những phụ nữ tiêu thụ một chế độ ăn giàu hàm lượng allium như tỏi, hành và tỏi tây sẽ giúp làm giảm nguy cơ bị viêm xương khớp hông. -
Gửi sâu lên vũ trụ để nghiên cứu thuốc trường sinh bất lão Một kiện hàng chứa hàng chục ngàn con sâu vừa được các nhà khoa học Anh gửi lên vũ trụ nhằm nghiên cứu điều chế thần dược giúp đẩy lùi lão hóa. -
Con chip giúp biến smartphone thành siêu máy tính Các nhà nghiên cứu tại Đại học MIT đã phát triển thành công một loại khớp thần kinh nhân tạo “memristors” có hiệu suất xử lý mạnh mẽ nhất từ trước đến nay.
Khoa học quân sự
Tại sao