-
Science bác bỏ chuyện vi khuẩn ăn thạch tín Trong một phát hiện chấn động được đăng tải trên chuyên san uy tín Science vào năm 2010, vi khuẩn lạ ở vùng hồ Mono, phía đông California (Mỹ), được cho là sống nhờ vào một dạng “thực phẩm” không tưởng - thạch tín.
-
Tái tạo ngực cho bệnh nhân ung thư vú từ mô ghép của heo Nhiều bệnh nhân ung thư vú ở Anh đang hưởng lợi từ phương pháp phẫu thuật tái tạo ngực mới, đó là sử dụng mô ghép từ loài heo.
-
Robot giả lập tính bầy đàn Robot nhí không có hình dáng giống như kiến mà nó là một khối lập phương có 2 bánh xe giúp di chuyển. Chúng có hành vi như lũ kiến khi đi về phía trước, hướng đến mục tiêu, tránh chướng ngại vật, tìm đường đi theo cách nhanh nhất hoặc đi qua mê cung.
-
Ăn nhiều đồ nướng làm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer Nướng thịt bằng lò nướng, vỉ nướng hay trực tiếp đun trên chảo có thể sản xuất ra các chất hóa học làm tăng nguy cơ phát triển chứng mất trí nhớ.
-
Nước ngọt cần có nhãn cảnh báo như thuốc lá? Các loại nước ngọt cần được dán nhãn cảnh báo về tác hại đối với sức khỏe để chúng không được chấp nhận về mặt xã hội như thuốc lá.
-
Áp dụng kỹ thuật mô phỏng máy tính để tìm dầu mỏ Ngày 5/7, các nhà nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Australia (ANU) cho biết thông qua kỹ thuật mô phỏng máy tính, họ đã có những bước tiến mới trong việc tìm hiểu về quá trình vận động của lớp vỏ Trái Đất trong thời kỳ cổ xưa.
-
Nhựa tự lành mới dựa trên cơ chế đông máu Các chuyên gia thuộc Đại học Illinois (Mỹ) vừa phát triển một loại nhựa tự lành mới có thể vá lỗ thủng rộng tới hơn 3cm, nhiều gấp 100 lần các loại nhựa tự lành trước đó.