-
Phương pháp xử lý hóa học mới khiến nước an toàn hơn để uống Các nhà khoa học đến từ Đại học Công nghệ Kaunas của Lithuania đã sáng chế ra một phương pháp mới để tinh lọc nước và giữ nước sạch trong nhiều tháng.
-
Hàng triệu người Bangladesh phải dùng nước nhiễm độc hàng ngày Những người nghèo phải dùng nước nhiễm asen, trong khi hai thập kỷ trước, chất này đã được biết tới là nguyên nhân gây ung thư.
-
Sử dụng Cảm biến không dây để đo lớp băng tuyết Hơn một nửa lượng nước được sử dụng cho các hoạt động nông nghiệp và sinh hoạt hàng ngày của người dân ở bang California, Hoa Kỳ được cung cấp từ các dòng chảy tại rặng núi Sierra phủ tuyết,...
-
Nhà vệ sinh 3.500 tuổi là bãi thải Mới đây các nhà khảo cổ Australia công bố đã phát hiện được một thứ dường như là toilet cổ nhất châu Á, có niên đại 3.300 đến 3.700 năm, thuộc thời Đồ Đá Mới. Radio Australia News dẫn lời tiến sĩ Marc Oxenham, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết, chất thải hàng nghìn năm của con người và chó được phát hiện tại đây.
-
Nguyên nhân khiến hơn 2 tỷ người sắp không có nước sạch để dùng Sau khi kiểm tra hơn 421 điểm lưu vực sông trên khắp thế giới, đội ngũ nghiên cứu đã tập trung vào 97 khu vực có vai trò cung cấp nước sạch cho hơn 2 tỷ người trên toàn thế giới.
-
Bình Dương có nhà máy biến rác thải thành gạch, phân bón Ngày 10/1, UBND tỉnh Bình Dương đã đưa vào vận hành khu liên hợp xử lý chất thải Bình Dương với khả năng tiếp nhận và xử lý 3.000 tấn rác sinh hoạt và hơn 1.000 tấn rác công nghiệp/ngày.
-
Sư tử thậm chí còn không sợ voi, vậy tại sao chúng lại sợ người Maasai? Maasai là một nhóm dân tộc thuộc chủng tộc Nilotic bán du mục sinh sống ở Kenya và phía bắc Tanzania.