sinh sản
-
Người phụ nữ sợ hãi khi phát hiện ổ rắn đuôi chuông kịch độc dưới sàn nhà Những con rắn kịch độc có thể tập trung bên dưới ngôi nhà ở California để đẻ con trong mùa sinh sản, khiến đội cứu hộ mất nhiều giờ để bắt hết cả đàn.
-
Biện pháp mới để chẩn đoán bệnh Down ở thai nhi Theo phóng viên tại Tokyo, Trung tâm nghiên cứu y tế sinh trưởng và bốn trường đại học lớn ở Nhật Bản từ tháng 9 tới sẽ áp dụng phương pháp chẩn đoán tiền sinh sản mới đơn giản và an toàn hơn cho thai phụ và thai nhi bằng cách xét nghiệm huyết dịch của thai phụ. -
Uống 4 cốc cà phê mỗi ngày giảm 25% khả năng có con Uống nhiều cà phê mỗi ngày ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng có con của phụ nữ, các chuyên gia cảnh báo. Ảnh hưởng này tồi tệ không kém các trục trặc do mẹ uống rượu, hút thuốc hay béo phì khi mang thai.
-
Đàn ông béo có tinh trùng kém Ăn quá nhiều đồ béo không chỉ nguy hiểm cho vòng eo của đàn ông, mà còn cho khả năng sản xuất tinh trùng: số con giống tốt của họ ít hơn hẳn so với những chàng gầy. -
Cặp bê cùng mẹ nhưng khác loài Một con bò cái tại Anh khiến các nhà khoa học bối rối sau khi nó sinh hạ một cặp bê thuộc hai giống bò khác nhau. -
Khí hậu ảnh hưởng tới giới tính của thai nhi Những đôi vợ chồng sống ở vùng nhiệt đới có nhiều khả năng sinh con gái hơn những gia đình sống ở các vùng ôn đới như châu Âu. -
Cha đẻ của thụ tinh ống nghiệm nhận giải Nobel Y học TS Robert G. Edwards, cha đẻ của phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, đã vinh dự là chủ nhân của giải Nobel Y học năm nay. -
Đạp xe 5 giờ/tuần có thể giảm tinh trùng ở đàn ông Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Boston (Mỹ) cảnh báo, đạp xe ít nhất 5 giờ/tuần có thể khiến đàn ông bị giảm số lượng tinh trùng và chất lượng tinh dịch. -
Tinh trùng nữ, trứng nam Sau khi các nhà khoa học Nhật Bản tạo được trứng và tinh trùng trong phòng thí nghiệm, giới chuyên gia đang nỗ lực tìm cách sử dụng những tế bào này một cách an toàn. -
Quả mâm xôi có thể tăng lực cho "tinh binh" Ăn quả mâm xôi có thể giúp đàn ông tăng cơ hội làm cha, theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Berkeley (Mỹ).
Khoa học quân sự
Tại sao