-
Tổ tiên 'ông ba mươi' Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, tổ tiên của loài hổ là một loài thú ăn thịt cổ sinh sống tại kỷ đệ tam cách ngày nay 65 – 25 triệu năm.
-
Làm sạch rác y tế theo công nghệ Nhật Bản Các chất thải rắn trong y tế là những chất rất khó phân huỷ và thường gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường của người dân sinh sống gần các khu vực có bệnh viện.
-
Khả năng sinh tồn độc đáo trong giới tự nhiên Sinh sống trong những hoàn cảnh khắc nghiệt, lại phải tìm mọi cách duy trì nòi giống, nhiều loài động vật đã tìm ra những cách sinh tồn độc đáo và đôi khi tàn nhẫn.
-
Phát hiện loài sâu bướm lạ ở Anh Loài sâu bướm “siêu nhỏ”, dài 3 mm, sinh sống tại Hembury Woods, Devon, Anh, được chính thức công nhận là loài động vật “chưa từng thấy trước đây”.
-
Phát hiện nữ võ sĩ giác đấu ở Anh Các nhà khảo cổ học vừa khai quật phần mộ của một nữ đấu sĩ “to lớn” và “cơ bắp” người Anh, sinh sống trong thời La Mã chiếm đóng.
-
Các nhà khoa học “điều tra dân số” đại dương như thế nào? Theo kết quả Cuộc điều tra dân số về đời sống biển năm 2010 (Census of Marine Life) vừa công bố, các nhà khoa học cho biết có hơn 230.000 loài sinh vật đang sinh sống trong lòng các đại dương
-
Đi tìm nguyên nhân sông Hồng "biến sắc" Khoảng 5 năm trở lại đây, những người dân sinh sống ở đôi bờ sông Hồng đoạn qua TP Lào Cai phải ấm ức sống chung với sự ô nhiễm của dòng sông huyền thoại.