sinh vật sống
- Đánh dấu mã vạch DNA trên sinh vật Dự án mã vạch sinh vật sống quốc tế (International Barcode of Life Project - iBOL), là thư viện mã vạch DNA đầu tiên trên thế giới và là dự án lưu trữ hệ gene lớn nhất thế giới đang hoàn thiện.
- Phát hiện 4 hóa thạch sinh vật biển nửa tỷ năm tuổi ở khu vực đập Tam Hiệp Các nhà cổ sinh vật học tìm thấy hóa thạch của bốn sinh vật biển nguyên thủy có hình dạng giống như chiếc lá ở miền trung Trung Quốc.
- Phát hiện loài sinh vật sống đầu tiên phát sáng màu xanh ở Nam Mỹ Tác giả nghiên cứu Cassius Stevani, từ Viện Hóa học của Đại học São Paulo nhấn mạnh đây là lần đầu tiên các nhà khoa học ghi nhận hiện tượng phát xạ màu xanh từ một sinh vật sống trên đất liền ở Nam Mỹ.
- Hồi sinh thành công vi khuẩn đáy biển 100 triệu năm thời khủng long Các nhà khoa học hồi sinh thành công các vi sinh vật sống dưới đáy biển từ thời khủng long.
- Sony phát triển cảm biến camera "giống mắt người" Trong khi tất cả các loại cảm biến camera hiện tại đều có hình dạng phẳng, Sony đã phát triển một cảm biến chụp hình mới mô phỏng theo con ngươi của mắt: cảm biến CMOS... cong.
- Các nhà khoa học vừa tạo ra sinh vật có thể sống mà không cần thở Các nhà nghiên cứu đã tiêm tảo quang hợp vào nòng nọc, từ đó tạo ra mối quan hệ cộng sinh giữa động vật lưỡng cư và vi sinh vật, giúp loài lưỡng cư có thể sống sót mà không cần oxy từ môi trường.
- Những loài hóa thạch sống tồn tại lâu nhất trên Trái đất Tôm nòng nọc, cá vây tay, con sam là những động vật thường được ví như hóa thạch sống do gần như không thay đổi suốt hàng trăm triệu năm.
- Phát hiện vi sinh vật sống được nhờ… “thạch tín” ở Thái Bình Dương Trong số rất nhiều sự sống trên Trái Đất, có một số vi sinh vật có khả năng sinh tồn vô cùng kì lạ.
- Nuôi được nội quan ngay trong cơ thể sống của chuột Trước đây, các nhà nghiên cứu đã nuôi cấy thành công nội tạng của động vật trong phòng thí nghiệm, nhưng quá trình trên vẫn chưa thể được áp dụng trong cơ thể sinh vật sống vốn vô cùng phức tạp và khó kiểm soát.
- Công nghệ hiện đại cho phép bạn nghe được ngôn ngữ của động vật và cây cối Bằng các kỹ thuật “âm sinh học” (bioacoustics), nhiều nhà khoa học bắt đầu học được cách lắng nghe âm thanh của tự nhiên nhiều hơn.