-
Tái tạo rừng nhiệt đới giữa thủ đô Lần đầu tiên, các nhà khoa học thực hiện việc tái tạo một khu rừng nhiệt đới đặc trưng của Việt Nam trên cơ sở rừng trồng. 30ha rừng bạch đàn, thông, keo tai tượng... trên vùng đồi Sóc Sơn, Hà Nội đang được “biến” dần thành rừng nhiệt đới.
-
Cận cảnh xe năng lượng mặt trời tự chế đầu tiên của sinh viên Palestine Chiến tranh và bom đạn chưa bao giờ dập tắt đi khả năng sáng tạo của con người, đặc biệt đối với hai sinh viên chuyên ngành kỹ thuật cơ khí tại Palestine.
-
Cuối cùng khoa học cũng tìm ra cách trị thương mà không để lại sẹo Nếu được thống kê, có lẽ gần như tất cả mọi người trên thế giới này đều... có sẹo. Dù là vì ngã xe, chơi thể thao hay... bị chó cắn, sẹo vẫn đại diện cho những kỷ niệm đau thương mà ít người muốn nhớ lại.
-
Toàn bộ tàu điện Hà Lan chạy bằng năng lượng gió Công ty đường sắt quốc gia Hà Lan (NS) vừa thông báo chính thức rằng toàn bộ các đoàn tàu điện hiện nay của đất nước này sẽ bắt đầu chạy bằng 100% năng lượng gió.
-
Hổ Tasmania sắp được "cải tử hoàn sinh" Hổ Tasmania hay chó sói Tasmania, chó sói túi có tên khoa học Thylacinus cynocephalus. Đây chính là loài thú ăn thịt có túi lớn nhất trong thời hiện đại.
-
Vừa sạch vừa rẻ: Pin lithium-ion chính là "mối đe dọa" của than đá, dầu mỏ... Trong năm vừa qua, với công nghệ pin lithium-ion, chi phí sản xuất các công nghệ năng lượng này đã giảm mạnh, "đe dọa" đến các nguồn năng lượng truyền thống.
-
Tìm cách sử dụng năng lượng tái tạo ở Việt Nam Các chuyên gia cùng nhiều người trẻ tụ họp để bàn về sử dụng năng lượng tái tạo nhằm đối phó nguy cơ cạn kiệt nhiên liệu hóa thạch.