-
Tái tạo virus từ genom người. Một nhóm các nhà khoa học Pháp vừa công bố công trình tái tạo một virus năm triệu năm tuổi từ một phần của genome người. Loại virus cổ xưa này có thể giúp chúng ta hiểu bằng cách nào phần thừa di truyền kiến tạo nên ung thư.
-
Tái tạo virus H1N1 để tìm hiểu H5N1 Các nhà khoa học tại Đại học Washington (Mỹ) vừa tái tạo dòng virus cúm H1N1 (còn gọi là cúm Tây Ban Nha) nhằm nghiên cứu cơ chế lây nhiễm của loại virus này.
-
Tái tạo thành công tế bào võng mạc Các nhà khoa học Mỹ vừa tái tạo được tế bào võng mạc ở động vật có vú. Những thử nghiệm trên chuột có thể mở ra hướng đi mới cho việc điều trị các bệnh của mắt người.
-
Tái tạo khung xương chậu của phụ nữ Neanderthal Các nhà khoa học từ Đại học California, Davis (USA) và Học viện nhân loại học tiến hóa Max Planck tại Leipzig (Đức) công bố việc tái tạo ảo xương chậu của một người phụ nữ Neanderthal từ Tabun (Israel)
-
Tái tạo ống tiết niệu từ tế bào bệnh nhân Một nhóm nghiên cứu đầu tiên trên thế giới sử dụng tế bào của chính bệnh nhân để tái tạo ống tiết niệu và thay thế thành công các mô bị hư hỏng.
-
Loại keo đặc biệt tái tạo tế bào thần kinh Keo dạng hydrogel có chức năng tiến sâu vào vùng bị chấn thương, thiết kế bề mặt protein để tái tạo và phục hồi chức năng tế bào não. - VnExpress
-
Tái tạo hổ Tasmania đã bị tuyệt chủng Các nhà khoa học Australia đang dự định tái tạo hổ Tasmania đã bị tuyệt chủng từ gene trong xương và răng của hổ trong bảo tàng. Theo giáo sư Mike Archer, phụ trách khoa học thuộc trường đại học New South Wales, có nhiều người hoài nghi về tính kh