tắc kè chapman
-
Những giai thoại không nên tin khác về các loại động vật Thế giới động vật có rất nhiều điều lý thú. Dẫu vậy, có những sự thật về động vật mà xưa nay chúng ta tưởng đúng thực ra lại là sai.
-
Không phải Megalodon, đây mới là kẻ đầu tiên "thống trị" đại dương Theo tài liệu khảo cổ của các nhà khoa học sau khi phát hiện hóa thạch của chúng ở vùng trung tây nước Mỹ, Cladoselache chính là tổ tiên của loài cá mập. -
8 bức ảnh về sự đáng sợ của thiên nhiên khiến bạn "lạnh gáy" Bạn sẽ lại một lần nữa được chứng kiến sự điên rồ của tự nhiên. Cẩn thận đấy, bạn sẽ không muốn đi du lịch nữa đâu.
-
Rắn quằn quại giả chết để đánh lừa mèo hoang Giống rắn Eastern Hognose có khả năng quằn quại và tiết ra mùi khó chịu để xua đuổi những con thú săn mồi. -
Vì sao ngựa thường ngủ đứng? Tài phi của ngựa thì ai cũng biết vì ngựa có thân hình thon dài, bốn chân vững chắc. Nhưng ngựa có đặc tính không giống với các loài động vật khác, đó chính là thích ngủ đứng vào ban đêm -
Phát hiện "quân đoàn ẩn nấp" trên sao Hỏa Một "thợ săn sinh vật ngoài hành tinh" tuyên bố đã phát hiện bằng chứng về một boong-ke trên sao Hỏa, với những người có vũ trang đang chăm chú theo dõi qua cửa sổ. -
Căn nhà tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường Những căn nhà thú vị nhất đang được xây dựng ngày nay rất tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. -
Bí ẩn những người mặc đồ đen bảo vệ cho người ngoài hành tinh 3 người đàn ông mặc đồ đen bí ẩn thường xuyên xuất hiện mỗi khi có ai đó nhìn thấy người ngoài hành tinh và thuyết phục người nhìn thấy rằng đó không phải sự thật -
Gặp lại người phụ nữ “sống với đàn khỉ” trong rừng từ lúc lên 5 Marina Chapman hiện đang sống đuề huề cùng con cháu, nhưng chỉ khi bà nhảy tót lên cành cây với thân thủ mau lẹ dù đã ở tuổi 64, người ta mới biết người phụ nữ ấy từng có một tuổi thơ "dữ dội" khi "sống cùng bầy khỉ". -
Cá mập diệt nhau từ trong bụng mẹ Với chiều dài thân trung bình 2,5m, cá mập hổ cát (Carcharias taurus) phân bố khắp thế giới. Chúng sống trong những vùng nước gần bờ biển. Tại Mỹ, người ta thường thấy chúng gần các bãi cát nên gọi chúng là "cá mập hổ cát".
Khoa học quân sự
Tại sao