-
Tìm thấy sinh vật sống sót qua 30 kỷ băng hà Bọ đuôi bật được phát hiện sau nửa thế kỷ biến mất, giúp các nhà nghiên cứu theo dõi sự biến đổi của dải băng Nam Cực qua hàng triệu năm.
-
Phát hiện hóa thạch 93 triệu năm của cá mập có "cánh" Các nhà khoa học phát hiện một loài cá mập có cánh cổ đại chuyên ăn sinh vật phù du trước khi cá đuối khổng lồ xuất hiện, theo nghiên cứu mới công bố hôm 18/5 trên tạp chí Science.
-
Đại bàng vàng đối đầu cừu sừng lớn, bảo vệ lãnh thổ Hình ảnh từ camera trên sa mạc Mojave cho thấy đại bàng vàng có thể đang tìm cách bảo vệ lãnh thổ khi bị cừu sừng lớn xâm phạm.
-
Linh dương mẹ húc đại bàng để bảo vệ con Linh dương gazelle đối đầu trực tiếp với đại bàng martial, loài đại bàng lớn nhất châu Phi, và cố gắng cứu con từ vuốt của kẻ săn mồi.
-
Dấu vết vòng cổ bằng vuốt đại bàng 40.000 năm tuổi Người Neanderthal có thể từng cắt ngón chân của đại bàng hoàng đế Tây Ban Nha, loài vật nay thuộc nhóm nguy cấp, để lấy móng vuốt làm vòng cổ.
-
Đây là bảng pha màu vẽ có niên đại hơn 3000 năm tuổi, có nguồn gốc từ Ai Cập cổ đại Hiện vật này đang được trưng bày tại Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan ở New York, Mỹ, sau khi được mua lại vào năm 1926. Trước đó, nó thuộc sở hữu của Lord Carnarvon khi ông mua nó vào năm 1923.
-
Mầm bệnh cổ đại nguy cơ "tái xuất", gây đại dịch nguy hiểm Theo một nghiên cứu mới, lớp băng vĩnh cửu tan chảy có thể đẩy nhanh quá trình giải phóng các mầm bệnh cổ đại và ảnh hưởng tới thế giới hiện tại.