-
Vượn cáo Perodicticus Potto Hiếm khi người ta nhìn thấy vượn cáo Perodicticus potto bởi ban ngày chúng trốn ngủ trong những cành cây um tùm, cuộn người lại, đầu ở giữa các chân. Loại động vật này chẳng bao giờ rời thân cây, không bao giờ chúng đặt chân xuống mặt đất. Chúng thường ở trên
-
Đồng hồ mặt trời. Do sự tình cờ, người thời cổ xưa đã nhận xét rằng bóng của một thân cây bị cụt ngọn biến đổi khi mặt trời di chuyển trên bầu trời. Tương tự, khi cắm một cây gậy thẳng đứng trên mặt đất, bóng cây gậy cũng di chuyển và chiều dài của bóng này thay
-
Sống trong nhà - cây 'Trồng' một ngôi nhà từ những thân cây sống thay vì xây nó từ những khúc gỗ chết là mục tiêu của một kiến trúc sư tại Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ). Tiến sĩ Mitchell Joachim, thành viên nhóm Smart Cities ở Phòng thí nghiệm truyền thô
-
10 bí mật thú vị về loài chim gõ kiến Những con gõ kiến pileated, loài lớn nhất ở Bắc Mỹ, bổ tới tấp chiếc đầu của nó vào thân cây với vận tốc 24km/h, mỗi giây 20 lần. Vậy tại sao đầu của chúng không bị tan ra từng mảnh?
-
Phát hiện cây dã hương cổ thụ tại Nam Định Dã hương là cây thuộc dòng long não, hoa nhỏ màu vàng nhạt, nở vào cuối mùa xuân. Các bộ phận của thân cây có chứa tinh dầu thơm, gỗ đốt thơm như hương trầm. Đặc biệt rễ cây có chứa chất Safrol – thành phần rất có giá trị tr
-
Đài Loan sẽ sản xuất giấy từ cây lúa và lúa mỳ Một công ty giấy hàng đầu của Đài Loan (Trung Quốc) dự kiến trong năm nay sẽ bắt đầu sản xuất đại trà loại bột giấy làm từ thân cây lúa và lúa mỳ.
-
Khám phá cơ chế học tập của bộ não Hình ảnh cho thấy một tế bào thần kinh với một thân cây giống như khoáng vật hình cây (dendrite), mỗi hình dạng tam giác chạm vào dendrite đại diện cho một khớp thần kinh, nơi mà đầu vào từ các tế bào thần kinh khác được gọi là gai đến (hình dạng nguệch ngoạc).