thèm
-
Ghi nhận ca nhiễm Covid-19 thứ 33 tại Việt Nam là người đàn ông quốc tịch Anh ở Quảng Nam Tính đến hiện tại, Việt Nam có 33 trường hợp dương tính với Covid-19, 210 ca nghi ngờ mắc đang được cách ly và 20.075 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khoẻ.
-
Top 4 loại gia vị gây tăng cân vù vù Muối, đường, mayonnaise... là những gia vị giúp món ăn ngon miệng hơn nhưng cũng kích thích cảm giác thèm ăn, khiến bạn ăn nhiều, dễ tăng cân. -
Tảng băng trôi lớn nhất hành tinh bắt đầu di chuyển Các nhà khoa học hôm 24/11 cho biết tảng băng trôi lớn nhất thế giới đã lần đầu tiên di chuyển sau hơn 3 thập kỷ.
-
Vi khuẩn đường ruột có thể là "khởi nguồn" của các cảm giác thèm ăn khác nhau ở người Nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Mỹ cho biết, vi khuẩn đường ruột của con người có thể là lý do khiến con người thèm ăn. -
Thêm 2 người Vĩnh Phúc dương tính với virus nCoV Bộ Y tế tối 6/2 xác nhận hai bệnh nhân 49 tuổi và 16 tuổi ở Vĩnh Phúc dương tính với nCoV, nâng số viêm phổi ở Việt Nam lên 12. -
Thước phim đầu tiên hé lộ tảng băng trôi rộng 1.550km2 Cơ quan Khảo sát Nam Cực của Anh hôm 13/3 công bố thước phim đầu tiên về tảng băng trôi khổng lồ tách khỏi thềm băng Brunt hồi tháng 1/2023. -
Những hiện tượng báo hiệu thời tiết nguy hiểm Thời tiết là vũ điệu phức tạp của các lực khí quyển, đôi khi tạo ra những hiện tượng kỳ lạ và hấp dẫn nhưng báo hiệu sự nguy hiểm qua hình dạng những đám mây. -
Phát hiện vai trò của các dòng hải lưu trong hiện tượng thềm băng tan chảy Một nghiên cứu mới đăng tải trên tạp chí Nature Communications phát hiện rằng các dòng hải lưu di chuyển theo mô hình quanh co có vai trò lớn dẫn tới hiện tượng các thềm băng tan chảy ở Nam Cực. -
Mắc bệnh hiếm gặp, cậu bé 10 tuổi thường xuyên thấy đói dù ăn liên tục David - một cậu bé đến từ Singapore, được chẩn đoán mắc Hội chứng Prader-Willi (rối loạn cuồng ăn) khiến cậu bé luôn cảm thấy đói dù ăn bao nhiêu đi chăng nữa. -
Những phát hiện mới về dấu vết người cổ đại đến Australia Các nhà khảo cổ cho biết, đã tìm thấy các mẫu hóa thạch của động vật và thực phẩm có niên đại 42.000 năm tại một ngôi làng ở Indonesia thuộc Thềm Sahul, vốn là một khối đất gắn với Australia ngày nay.
Khoa học quân sự
Tại sao