thải bỏ nhiên liệu
-
Bí ẩn hoàng đế Trung Hoa thích dùng mỹ nhân để... trị sốt, "chết khô" vì dâm loạn Vị hoàng đế này cho rằng, càng sốt thì càng phải gần nữ nhân nhiều lên để "truyền bớt nhiệt".
-
Máy bơm nước không cần nhiên liệu Về mặt cấu tạo, máy bơm gồm có một bánh xe nước đặt trên một bệ nổi và được neo cố định bên bờ sông. -
Nghiên cứu đột phá chứng minh hai đàn ông có thể có con với nhau Mới đây các nhà khoa học Anh đã công bố kết quả của một nghiên cứu khoa học mang tính đột phá, mở ra cơ hội để hai người đàn ông có thể có con với nhau.
-
Bộ phận nào của cơ thể con người "vô dụng" nhất? Giáo sư Robert Shmerling tại Trường Y Harvard vừa đưa ra quan điểm của mình về bộ phận kém quan trọng nhất trên cơ thể con người. -
Đổ nhầm nhiên liệu có thể phá tan máy ôtô Việc đổ nhầm loại nhiên liệu vào động cơ xe hơi luôn là một sự nhầm lẫn tai hại, song hậu quả nghiêm trọng đến đâu phụ thuộc rất nhiều vào cách xử lý và kiến thức của người lái xe. -
Video: Con người đã hủy hoại thiên nhiên như thế nào? 500.000 năm trước, khi con người bắt đầu xuất hiện, con người đã bắt đầu tiêu diệt côn trùng, các loại động vật để chứng minh sức mạnh của mình. -
Australia công bố tài liệu mật về UFO Các tài liệu mật về vật thể không xác định (UFO) nằm 30 năm trong kho dữ liệu quốc gia của Australia vừa được công bố cho thấy hai trực thăng của Lực lượng không quân Australia (RAAF) từng bị đặt trong tình trạng cảnh báo cao nhất khi hình ảnh về vật thể bí ẩn đột nhiên xuất hiện trên radar. -
RAM không cần năng lượng trong 20 năm Các nhà nghiên cứu tại Singapore cho biết đã phát triển loại bộ nhớ máy tính mới vừa lưu trữ nhiều hơn. -
Hồ sơ mật về hiện tượng siêu nhiên của Liên Xô Bộ Quốc phòng Liên bang Xô viết trước đây từng thành lập dự án bí mật với tham vọng tạo ra siêu nhân. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo dự án tuyệt mật ngày trước tiết lộ câu chuyện có vẻ như hoang đường này với báo giới. -
Phát hiện đông trùng hạ thảo bọ xít tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên Đông trùng hạ thảo bọ xít vừa được tìm thấy trong những cánh rừng già tại Vườn quốc gia Hoàng Liên, ở vùng núi có độ cao 2.200m so với mực nước biển.
Khoa học quân sự
Tại sao