-
Cây chim câu Trung Quốc Cây chim câu Trung Quốc có hoa giống chim câu trắng xòe cánh, tượng trưng cho hòa bình và được nhập từ Trung Quốc. Tên thường gọi là củng đồng, tên khoa học là Davidia involucrata thường được trồng trong những dinh thự ở Geneve, Thụy sĩ. Đầu m&ug
-
Phát hiện một loài vượn tý hon Hai nhà sinh vật học, Urs Thalmann và Thomas Geissmann, thuộc đại học Thụy Sỹ, đã phát hiện thấy trên đảo Madagascar một loại vượn tý hon. Thật ra, những con vượn nhỏ này đã được nhóm nghiên cứu người Thụy Sĩ phát hiện từ năm 1990.
-
Hy vọng tìm ra thuốc chích ngừa cho bệnh sốt đen Trong bài báo đăng trên Tạp Chí Sinh Hóa Hoa Kỳ, các nhà nghiên cứu Thụy sĩ cho hay họ đã sáng chế được một loại thuốc chủng ngừa có khả năng bảo vệ người và súc vật chống lại bệnh Leisman
-
Phát hiện thảo mộc chữa ung thư, AIDS và sốt rét Các thảo mộc có khả năng chữa ung thư, AIDS và sốt rét đã được tìm thấy trong rừng nhiệt đới ở Borneo, theo một báo cáo của tổ chức bảo tồn thế giới WWF có trụ sở tại Thụy Sĩ ngày 27-4.
-
Bộ đồ Robot giúp người khuyết tật leo núi Hai người khuyết tật Nhật dự tính leo lên đỉnh Breithorn cao 4.164 mét nơi dãy núi Alps (Thụy Sĩ) nhờ sự trợ giúp của các nhà leo núi mặc bộ đồ bước đi của người máy. Bộ đồ robot độc đáo ấy giúp ích cho người khuyết tật như thế
-
Robot "em bé" biết học như người Một robot có thể tương tác với thế giới bằng cách thức tương tự như một em bé người thật đã được các nhà khoa học Pháp, Ý và Thụy Sĩ chế tạo. Nó có thể cung cấp cho các nhà nghiên cứu những hiểu biết mới nhất về trí thông minh sinh h
-
Chữa bệnh bằng nam châm Một ngày nào đó, nam châm có thể được dùng để kéo các gene di chuyển trong cơ thể, phục vụ việc trị liệu nào đó, một nhà khoa học Thuỵ Sĩ tuyên bố. Theo ý tưởng đã được thử nghiệm