thiết bị thiên văn
-
Làm sao người xưa biết một năm có 365,2467 ngày? Hơn 2.000 năm trước, nhà thiên văn học Hy Lạp tên là Hipparchus đã tính ra số ngày một năm với sai số chưa đến 0,005. Khi đó, kính thiên văn thậm chí còn chưa được phát minh.
-
Nét độc đáo của đài thiên văn cổ xưa nổi tiếng nhất thế giới Đài thiên văn Jantar Mantar là tên gọi của thiết bị thiên văn cổ xưa vô cùng độc đáo tọa lạc ở thành phố Jaipur, tiểu bang Rajasthan của Ấn Độ. -
Cách quan sát mưa sao băng lớn nhất năm tại Việt Nam Người xem không cần dùng bất kỳ thiết bị thiên văn nào vẫn có thể thấy rõ sao băng lớn nhất năm Geminids với 120 vệt một giờ lúc đạt cực điểm.
-
Việt Nam sắp khánh thành đài thiên văn đầu tiên Thành phố du lịch Nha Trang sẽ là nơi đặt đài thiên văn đầu tiên của Việt Nam. Các thiết bị thiên văn đang được lắp đặt, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán và đưa vào hoạt động từ tháng 3/2017. -
Lần đầu tiên quan sát được cực quang bên ngoài Hệ Mặt Trời Các nhà thiên văn học đã lần đầu tiên quan sát và ghi nhận được cực quang ở bên ngoài Hệ Mặt Trời. Phát hiện được công bố trên tờ tạp chí Tự nhiên (Nature) số ngày 29/7.
Khoa học quân sự
Tại sao